Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp

- Thứ Bảy, 01/10/2022, 19:11 - Chia sẻ

"Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường làm ăn kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác...; chủ động, tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ để đón làn sóng đầu tư mới trong tương lai không xa". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước chiều nay. 

Chiều 1.10, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Ảnh: Lâm Hiển

Kết quả toàn diện với khí thế đi lên

Tại cuộc làm việc, đại diện các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đều bày tỏ ấn tượng khi trong 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 9%; thu ngân sách thực hiện đạt 11.500 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu đạt 3.140,75 triệu USD, tăng 9,53% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,6% so với kế hoạch năm. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.700 tỷ đồng, đạt 62,5% so với kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút 30 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 107,653 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 13 dự án, vốn điều chỉnh tăng 6,257 triệu USD… Kinh tế phục hồi nhanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao gấp 2 lần số doanh nghiệp giải thể, góp phần giải quyết việc làm cho gần 37 nghìn lao động. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, “đắc địa”, là địa bàn kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong những tỉnh quan trọng trong chính sách phát triển các đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Bình Phước có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, đặc biệt là có quỹ đất lớn nhất vùng Nam bộ, đất đai rất màu mỡ.

Sau 25 năm tái lập, từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp về kinh tế, nông-lâm nghiệp chiếm tới 70% cơ cấu kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, là một trong những tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước, nhưng Bình Phước ngày nay đã đạt được những kết quả phát triển rất toàn diện. Từ chỗ tự xác định chỉ là địa bàn “dự trữ phát triển", Bình Phước hiện đang hướng đến trở thành một động lực phát triển thực sự trong vùng. Tỷ trọng nông – lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế đã xuống dưới 20% là bước tiến rất dài; thu ngân sách xấp xỉ 15 nghìn tỷ đồng và có thể cân đối được ngân sách trong một vài năm tới. “Cách đây không lâu, có lẽ chúng ta cũng không dám mơ đến điều này, nhưng bây giờ Bình Phước đang duy trì được tốc độ phát triển nhanh và quan trọng hơn nữa là những kết quả của tỉnh rất toàn diện với khí thế đi lên, nhiều lĩnh vực rất khởi sắc”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi Bình Phước đang có những bước bứt phá mạnh về khoa học công nghệ, phát triển đô thị, chuyển đổi số như: xếp hạng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã được xử lý trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) xếp hạng thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước. Bình Phước cũng đã làm tốt công tác đối ngoại biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tốt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm làm nên thành công của Bình Phước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ rất bài bản: có chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua hơn 60 Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án. Cùng với đó là sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bình Phước cũng đã chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch, bắt đầu chú trọng liên kết vùng, chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua việc liên kết với các trường đại học mở phân hiệu ngay tại Bình Phước, tái cơ cấu trường cao đẳng nghề...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ động, tích cực chuẩn bị để đón làn sóng đầu tư mới 

Chúc mừng những kết quả của Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý không được chủ quan, thoả mãn vì: quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ; phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt, hiện tỉnh mới chỉ có 10.000 doanh nghiệp, 242 hợp tác xã là quá ít.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

“Tỷ trọng nông nghiệp của tỉnh chỉ còn 18% nhưng tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chuyển dịch lao động chưa tương xứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Muốn giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động thì phải có lực lượng doanh nghiệp mạnh”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường làm ăn kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác... Thu hút đầu tư các nước là rất đúng, nhưng đồng thời phải thu hút người dân và doanh nghiệp ở địa phương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại cuộc làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thuỷ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội  đề nghị Bình Phước phải rà soát lại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hiện nay, tình hình khu vực, thế giới thay đổi rất nhanh chóng và khó lường. Đảng và Nhà nước kiên trì mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng then chốt, kết hợp với các giải pháp linh hoạt để kịp thời ứng phó với các diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế. Do đó, tỉnh cũng phải chủ động rà soát lại để điều chỉnh hoặc thích ứng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Về quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực, thúc đẩy liên kết vùng nhất là với các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên. Tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác lập quy hoạch vùng, đặt trong bối cảnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29.8.2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó phải rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí. Muốn kêu gọi nhà đầu tư thì phải làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý quỹ đất ở Bình Phước, nhất là quỹ đất công nghiệp, không phải chỉ tính cho riêng Bình Phước mà phải tính cho cả vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Thành Thống phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

“Bình Phước cần chủ động, tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ để đón làn sóng đầu tư mới trong tương lai không xa”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực. Phải làm đến nơi đến chốn. Đô thị hoá và công nghiệp hoá phải song hành với nhau, các khu công nghiệp, khu chế xuất phải gắn với các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, nhà ở cho người lao động... Là tỉnh đi sau so với các tỉnh phát triển công nghiệp khác trong vùng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bình Phước càng phải lưu ý vấn đề bảo đảm sự song hành giữa đô thị hoá và công nghiệp hoá, tránh mắc phải sai lầm của một số tỉnh đi trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Khẳng định Bình Phước đang đi đúng hướng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. “Bình Phước cần khơi dậy khát vọng phát triển. Có tầm nhìn xa, khát vọng lớn ắt sẽ thành công lớn hơn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bình Phước phải đặc biệt chăm lo phát triển doanh nghiệp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao 2 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Hiển
Phạm Thúy
#