Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì làm việc với Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương

- Thứ Ba, 04/10/2022, 19:07 - Chia sẻ

Chiều 4.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đã tiếp và chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục với Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương Bjorn Andersson.

Cùng dự cuộc làm việc có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội Phạm Trọng Nghĩa. 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm việc với Giám đốc Quỹ dân số Liên hợp quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Bjorn Anderson
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm việc với Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Bjorn Andersson

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh hoan nghênh Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (UNFPA) Bjorn Andersson sang thăm, làm việc tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam nói chung và với Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Vừa qua, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã hợp tác và hỗ trợ Ủy ban Xã hội, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục triển khai các hoạt động liên quan đến dân số - phát triển, bình đẳng giới, gia đình, thanh niên, phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới thông qua các chu kỳ dự án từ những năm 1990 trở lại đây; hỗ trợ Việt Nam tham gia các đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm về hoạch định chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình, dân số tại Australia và Hàn Quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi chính sách dân số từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. UNFPA cũng đã đánh giá cao Việt Nam trong công tác dân số, bình đẳng giới, đặc biệt là sức khỏe của người dân Việt Nam, phụ nữ và trẻ em đã được cải thiện đáng kể.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu

Chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Giám đốc UNFPA Bjorn Andersson bày tỏ rất ấn tượng với những kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản, công tác thanh niên, già hóa dân số thời gian qua. Giám đốc UNFPA cũng chia sẻ các lĩnh vực trọng tâm trong Kế hoạch Chiến lược của UNFPA giai đoạn 2022 - 2025 như: vấn đề thanh, thiếu niên; vấn đề già hóa dân số, sức khỏe tình dục và sinh sản, đặc biệt ở nhóm người dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số; bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ…

Giám đốc UNFPA khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Anderson phát biểu
Giám đốc UNFPA khu vực châu Á- Thái Bình Dương Bjorn Andersson ​​​​​phát biểu

Thông tin về một số kết quả mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Việt Nam đã nỗ lực duy trì và tiếp tục đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, với nhiều kết quả nổi bật như: tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 9,2% năm 2016 xuống còn 4,8% năm 2020; chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu cao hơn mức chung toàn cầu; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,01% dân số vào năm 2021; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XV, 2021-2026 đạt 30,26%, cao hơn mức trung bình của toàn cầu (23,4%) và của châu Á (18,6%)...

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Đối với các vấn đề liên quan đến thanh niên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết, thanh niên Việt Nam chiếm gần 1/4 dân số cả nước, khoảng 36% lực lượng lao động, do đó đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi Luật Thanh niên, quy định rõ về trách nhiệm của thanh niên cũng như quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời xây dựng nhiều chiến lược phát triển thanh niên gắn với lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu dự cuộc làm việc
Các đại biểu dự cuộc làm việc

Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục mong muốn UNFPA tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực dân số - phát triển, bình đẳng giới, thanh niên, phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

Giám đốc UNFPA Bjorn Andersson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề về già hóa dân số, tăng cường sức khỏe sinh sản, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ em Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, UNFPA sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này. 

Tin và ảnh: Hồ Long
#