Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại Long An

- Thứ Năm, 29/09/2022, 17:44 - Chia sẻ

Ngày 29.9, tại Long An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV tại hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại Long An -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Hòa, Long An

Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tư và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Ba đến nay.

Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng công tác đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đã lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, tổ chức và cá nhân trong tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong việc áp dụng các quy định của pháp luật tại địa phương và cơ sở. Đặc biệt là các dự án luật chuẩn bị được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư, có ảnh hưởng nhiều đến đời sống kinh tế - xã hội, như: dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại Long An -2
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Huệ, Long An

Đánh giá cao những kết quả hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, như: giải pháp bình ổn giá cả phân bón, thuốc trừ sâu; vấn đề sử dụng bảo hiểm y tế tại bệnh viện công và bệnh viện tư; học phí của học sinh; hạ tầng giao thông; xử lý ô nhiễm môi trường…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của cả nước; kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 9 tháng đầu năm 2022

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến đúng địa chỉ để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến cử tri theo đúng quy trình, quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại Long An -1
Cử tri phát biểu

Đối với các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, Thủ trưởng các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động có văn bản trả lời gửi tới các tổ chức, cá nhân cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, nhất là nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tin và ảnh: N. Thành
#