Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Lãnh đạo tỉnh Savanakhet, Lào

- Thứ Ba, 17/05/2022, 08:11 - Chia sẻ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Thủ đô Vientiane, chiều 16.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đã làm việc với Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savanakhet Kongkeo Mivorachith.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Lãnh đạo tỉnh Savanakhet, Lào -0
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đã làm việc với Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savanakhet Kongkeo Mivorachith. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Lãnh đạo tỉnh Savanakhet đánh giá, sau 2 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác, hai tỉnh đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ cả về kinh tế, công tác Đảng và đối ngoại nhân dân, thực hiện tích cực các nội dung của Thỏa thuận hợp tác.

Mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 2 tỉnh đã chủ động họp trực tuyến để phối hợp công tác. Hai địa phương đã sát cánh cùng nhau vượt qua dịch bệnh, hỗ trợ y tế và bao phủ vaccine cho người dân 2 tỉnh. Về quan hệ kinh tế, thương mại qua cửa khẩu Lao Bảo và Xa vẳn đã có bước tiến mạnh mẽ về trao đổi hàng hóa; hỗ trợ giải quyết thủ tục hải quan, biên phòng, để thông thương thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh. Giao lưu nhân dân giữa 2 địa phương được triển khai tốt, duy trì và ngày càng phát triển giữa địa phương biên giới giữa hai tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị và Savanakhet đã triển khai mô hình hợp tác bản - bản tại các bản ở khu vực biên giới, là mô hình tốt để hợp tác cả về quốc phòng an ninh, được Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao. Cuối tháng 12, đã tổ chức thành công giao lưu biên giới tại khu vực 2 cửa khẩu Lao Bảo và Xa vẳn. Quan hệ từ hệ thống chính trị, lãnh đạo tới nhân dân, các cơ quan… có thể nói là hình mẫu trong hợp tác địa phương giữa Lào và Việt Nam, rất toàn diện và hiệu quả.

Lãnh đạo hai tỉnh nhất trí tiếp tục trao đổi các đoàn và các nội dung hợp tác, tạo ra mối quan hệ giữa lợi ích chung của 2 địa phương. Về kinh tế, hoàn tất nội dung hợp tác giai đoạn 2021-2022, xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2024; rà soát lại các nội dung để hợp tác hiệu quả hơn, thực chất hơn, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La đề nghị Lãnh đạo tỉnh Savanakhet ủng hộ tư vấn của Singapore để quy hoạch kết nối vùng phát triển kinh tế, nếu thực hiện được, sẽ có sân bay, cảng biển nước sâu và đường cao tốc nối Lao Bảo và Cam Lộ để kết nối kinh tế. Với đầu tư kết cấu hạ tầng, hy vọng Quảng Trị và Savanakhet sẽ thu hút đầu tư lẫn nhau và cả đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, phối hợp thu hút đầu tư, có chính sách ưu đãi đầu tư ở biên giới; cùng tỉnh Quảng Trị thúc đẩy thương mại ở khu vực biên giới, phấn đấu xây dựng kinh tế tại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ ngày càng phát triển. Quảng Trị sẽ xây dựng chương trình hợp tác hiệu quả hơn với tỉnh, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực và tiếp tục hỗ trợ cư dân biên giới và các mô hình hợp tác 2 bên.

Lãnh đạo tỉnh Savanakhet cảm ơn Quảng Trị đã hỗ trợ tỉnh Savanakhet, trong đó có lĩnh vực côngnghệ thông tin; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Nhất trí hai bên cần duy trì các chuyến thăm, tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm; lãnh đạo tỉnh Savanakhet đề nghị Quảng Trị giúp đỡ đào tạo cán bộ làm công tác tham mưu cho tỉnh Savanakhet, giúp đỡ mở các lớp đào tạo cán bộ cho 2 bên để giúp trao đổi công việc thuận lợi hơn.

Phạm Thuý (Từ Thủ đô Vientiane)