Thời hạn đã cận kề!

- Thứ Bảy, 27/03/2021, 06:09 - Chia sẻ
Thời hạn để đưa dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào vận hành không còn tính bằng năm, bằng quý hay tháng nữa mà tính bằng ngày. Đó là mốc 31.3 - tức chỉ còn vỏn vẹn chưa đến một tuần. Thế nhưng liệu dự án này có chính thức đi vào vận hành hay không vẫn chưa rõ ràng.

Vài hôm trước, ngày 19.3, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đi kiểm tra toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trước khi tiếp nhận, bàn giao dự án cho TP Hà Nội khai thác. Tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội và các đơn vị liên quan, ông Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc sớm hoàn thành, bàn giao đưa dự án vào vận hành khai thác, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố đã thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ dự án chứ không bàn giao từng phần. Hiện biên bản nghiệm thu tổng thể đã được các bên thống nhất nội dung và sẽ sớm hoàn thành ký kết. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cũng đã sẵn sàng bố trí chuyên gia để kiểm tra kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đối với công tác đánh giá an toàn hệ thống, Bộ Giao thông Vận tải đã họp trực tuyến với Tư vấn ACT và yêu cầu tổng thầu khẩn trương hoàn thiện cung cấp hồ sơ cho tư vấn...

Ông Tuấn cũng cho biết thêm rằng thành phố đã chủ động triển khai các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, đồng thời giao nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, tổng thầu EPC khẩn trương triển khai các việc liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đưa dự án vào vận hành, khai thác bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối. Đề nghị Ban Quản lý dự án, tổng thầu EPC và các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan của thành phố, tập trung thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, tổng thầu để đảm bảo đủ điều kiện bàn giao dự án theo kế hoạch...

Thế nhưng theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, vướng mắc lớn nhất hiện nay là giấy tờ, thủ tục bảo đảm an toàn chạy tàu. Tư vấn ACT sau khi hoàn tất báo cáo đánh giá đã chỉ ra những thủ tục cần hoàn thành và phía tổng thầu đang cung cấp theo yêu cầu. Còn theo Ban Quản lý dự án đường sắt thì những vướng mắc liên quan đến quá trình làm thủ tục, quản lý vận hành không phải là những vấn đề lớn nên sẽ được các bên trao đổi thống nhất, hoàn thiện trước khi hoàn tất bàn giao dự án cho TP. Hà Nội. Tổng Giám đốc Metro Hà Nội Vũ Hồng Trường cũng khẳng định, việc tiếp nhận vận hành dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông diễn ra bình thường, không có gì vướng mắc...

Nếu theo ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng thì việc đưa dự án vào vận thành thương mại không có gì vướng mắc. TP. Hà Nội cũng đã sẵn sàng tiếp nhận. Vậy nhưng hiện không có khẳng định nào là dự án sẽ chính thức vận hành vào thời hạn chót là ngày 31.3 - như văn bản chấp thuận của Thủ tướng và quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành tháng 12.2020.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ mất 20 phút để đi từ điểm đầu đến điểm cuối dự án. Nhưng với người dân, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua vẫn chưa trọn mong mỏi được "trải nghiệm".

Khánh Ninh