Thiết bị truyền âm một chiều

- Thứ Tư, 12/02/2014, 20:14 - Chia sẻ
Các kỹ sư Đại học Texas, Mỹ đã phát minh thiết bị đầu tiên có khả năng nghe lén bằng cách kiểm soát hướng di chuyển của sóng âm để người nghe không bị phát hiện.

Nguồn: genk.vn
Nguyên mẫu thiết bị truyền âm khá phức tạp, chứa hốc cộng hưởng, 3 quạt máy tính cỡ nhỏ có tác dụng lưu thông không khí ở vận tốc được khống chế và 3 cổng khác nhau để ghi âm, giúp dẫn dắt âm thanh từ cổng này sang cổng kia, mặc dù âm thanh luôn có khuynh hướng lan tỏa theo mọi hướng. Bên cạnh đó, thiết bị dẫn sóng âm có nhiều khả năng ứng dụng trong cuộc sống, như chặn âm thanh ồn ào từ hàng xóm, tai nghe triệt tiếng ồn…