Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh tập trung cao độ cho cuộc bầu cử

- Thứ Năm, 20/05/2021, 16:15 - Chia sẻ
Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa, cử tri thị xã Quảng Yên sẽ cùng cử tri cả nước hân hoan bước vào ngày hội lớn. Để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử thị xã đã tổ chức tổng rà soát lại lần cuối về công tác chuẩn bị bầu cử; kịp thời nắm bắt, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc của các địa phương nhằm chuẩn bị chu đáo nhất để ngày bầu cử diễn ra thật sự hanh thông, thuận lợi.
Để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử, từ nhiều ngày qua, các Đoàn công tác của Uỷ ban bầu cử thị xã thường xuyên kiểm tra, rà soát lại công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các địa phương
Các Đoàn công tác của Uỷ ban bầu cử thị xã Quảng Yên thường xuyên kiểm tra, rà soát lại công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các địa phương

Sẵn sàng cho giờ khai mạc

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã, Thư ký Ban chỉ đạo bầu cử thị xã Quảng Yên Hoàng Thu Hiền cho biết: Đến thời điểm này, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã và đang được các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn thị xã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo luật.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, công tác nhân sự được thị xã Quảng Yên đặc biệt chú trọng. Sau các bước hiệp thương chặt chẽ, Ủy Ban bầu cử các cấp đã lập danh sách chính thức 58 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026; ở HĐND cấp xã, phường là 718 người. Tổng số cử tri toàn thị xã tính đến ngày 18.5 là 111.526 người. Trong đó, cử tri bầu đủ 2 cấp là 111.526 người; cử tri bầu đủ 3 cấp là 111.338 người; cử tri bầu đủ 4 cấp là 107.338 người.

Góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, Đoàn viên thanh niên thị xã  làm sản phẩm mũ chắn giọt bắn tặng cho các Tổ bầu cử.
Đoàn viên Thanh niên thị xã Quảng Yên huy động lực lượng làm mũ chắn giọt bắn tặng cho các Tổ bầu cử, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử thị xã, các địa phương đã tổ chức, diễn tập thuần thục công tác ứng phó, xử lý trong trường hợp giả lập có dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Hiện toàn thị xã có 63 cử tri đang thực hiện cách ly tại các điểm tập trung.

Riêng về công tác tuyên truyền, một điều đáng ghi nhận là nhiều xã, phường trên địa bàn đã có những sáng kiến, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Cụ thể, như: Các Tổ bầu cử đều có sổ phản ánh để người dân có thể ghi kiến nghị đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia các Tổ  bầu cử; ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Ban chỉ đạo bầu cử thị xã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng rà soát và  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết ngày diễn ra bầu cử  23.5
Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Quảng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến tổng rà soát và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết ngày diễn ra bầu cử 23.5

Tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ

Theo Bí thư Thị ủy Hồ Văn Vịnh - Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử thị xã Quảng Yên, đến thời điểm này có thể khẳng định mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã cơ bản hoàn tất. Toàn thị xã đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa, cử tri thị xã Quảng Yên sẽ cùng cử tri cả nước hân hoan bước vào ngày hội lớn. Vì vậy, các Tổ bầu cử, các địa phương trên địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử... bảo đảm đúng quy trình, đúng luật.

Riêng trong công tác tuyên truyền, Bí thư Thị ủy Hồ Văn Vịnh cho biết, thị xã sẽ tiếp tục triển khai để chuyển tải đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngày bầu cử, danh sách người ứng cử, cách thức bỏ phiếu... Qua đó, tạo không khí phấn khởi, hồ hởi trong Nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, hiệu quả để cử tri, nhất là cử tri bước vào độ tuổi đi bầu nắm được thông tin, tích cực tham dự bỏ phiếu đông đủ, đúng giờ.

Lực lượng công an thị xã và công an các xã, phường thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri, Nhân dân
Lực lượng công an thị xã và các xã, phường thường xuyên trao đổi để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri, Nhân dân

Cùng với đó, toàn thị xã cũng tập trung rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong dịp bầu cử. 

Cũng theo Bí thư Thị ủy Hồ Văn Vịnh, từ nay đến thời điểm diễn ra khai mạc cuộc bầu cử, thị xã sẽ dừng tất cả các cuộc họp, các nội dung làm việc chưa cần kíp, hoặc không cần thiết... để tập trung cao độ cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, gắn với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã được thành công tốt đẹp.

TUẤN NGUYÊN