Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển

- Chủ Nhật, 11/12/2022, 14:21 - Chia sẻ

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức Đêm giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự chương trình.

Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, có vùng biển giáp ranh với mục tiêu "Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch".

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu khách mời đoàn Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Cảnh sát biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển -0
 Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo và các đại biểu giao lưu, chia sẻ về việc hợp tác của lực lượng thực thi pháp luật trên biển.  Ảnh: QV

Là một quốc gia biển, để Việt Nam trở thành quốc gia "mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng" ngoài nguồn lực nội sinh thì sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện với các quốc gia trên thế giới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến biển và đại dương là vô cùng quan trọng. Và sự có mặt của các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước có vùng biển giáp ranh với Việt Nam tại chương trình lần này đã minh chứng cho sự đồng lòng, chung tay, góp sức vì biển - đại dương hòa bình và phát triển bền vững.

Tại đêm giao lưu, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo bày tỏ cảm ơn về sự nhiệt tình hưởng ứng của Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước tham gia chương trình.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

"Chương trình nhằm gắn kết tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực. Chương trình là tình cảm trân trọng của Cảnh sát biển Việt Nam dành cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong thời gian qua đã nhiệt tình, tích cực đồng hành cùng Cảnh sát biển Việt Nam" - Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

Tham gia giao lưu, trao đổi thông tin tại chương trình, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc, Thiếu tướng Uất Trung đánh giá cao về kết quả hợp tác giữa Cảnh sát biển Trung Quốc và Cảnh sát biển Việt Nam thời gian qua.

Theo Thiếu tướng Uất Trung, từ năm 2016, năm mà lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đến nay, lực lượng cảnh sát biển 2 nước đã tích cực mở rộng các nội dung hợp tác thực chất, tăng cường lòng tin, cùng nhau tổ chức thành công 6 lần Hội nghị Công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc, triển khai hơn 20 lần tuần tra chung kết hợp với luyện tập chung trên biển, 2 lần tổ chức hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ, và triển khai hoạt động tàu thăm lẫn nhau vào năm 2017 và năm 2018.

Đồng thời, thông qua đầu mối liên lạc giữa hai lực lượng, hai bên hàng tháng trao đổi thông tin các tàu cá vi phạm trên biển, chia sẻ thông tin về các đầu mối hoạt động tội phạm trên biển, kịp thời thông báo cho nhau tình hình ngư dân gặp nạn.

Cũng thông qua triển khai các hoạt động hợp tác, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã thể hiện được tình cảm hữu nghị sâu đậm "vừa là đồng chí vừa là anh em", cùng nhau tạo nên hình mẫu hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực, phối hợp xử lý nhiều vụ việc đột xuất xảy ra trên biển, đóng góp tích cực vào công cuộc giữ gìn hòa bình, ổn định, an toàn trong khu vực cũng như củng cố thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Thiếu tướng Uất Trung cho biết lực lượng cảnh sát biển 2 nước sẽ tiếp tục giữ vững cơ chế trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hoạt động đầu mối liên lạc cấp khu vực, tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, đồng thời kết hợp triển khai giao lưu, luyện tập chung trên biển, phát huy hiệu quả cơ chế đường dây liên lạc nóng...

Về phía Campuchia, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia, Phó Đô đốc Kruoch Kimthon khẳng định Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia luôn mong muốn công tác đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và tăng cường giao lưu giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam khi tổ chức những chương trình đặc biệt ý nghĩa như thế này để lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực có thêm những cơ hội giao lưu, gặp gỡ. Qua đó, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt mà ông cha ta đã vun đắp, giữ gìn" - Phó Đô đốc Kruoch Kimthon nhấn mạnh.

Phó Đô đốc Kruoch Kimthon cũng cho biết trong thời gian qua, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Campuchia, Việt Nam và các nước đã và đang tham gia có hiệu quả vào việc bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và ổn định ở vùng biển tiếp giáp và vùng nước lịch sử giữa hai nước để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Tổng Thư ký Thai-MECC, Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang cho rằng, biển có vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam. Chính vì vậy, một cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển như Cảnh sát biển Việt Nam có vai trò quan trọng và chủ động trong việc duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia khác để bảo đảm an toàn, an ninh trên biển.

Theo Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm chỉ huy hàng hải Thái Lan đã có mối quan hệ phối hợp từ tháng 6.2017, khi Phó Giám đốc Chính sách và Kế hoạch của THAI-MECC, Chuẩn đô đốc Cherngchai Chomcherngpat trước đây, hiện nay là Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đến thăm trụ sở chính của Cảnh sát biển Việt Nam.

"Chúng tôi đã thống nhất thiết lập đầu mối liên lạc giữa hai bên để liên lạc và trao đổi thông tin. Đầu mối liên lạc giữa hai bên hoạt động rất tích cực và chúng tôi muốn duy trì cơ chế này một cách lâu dài. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã thảo luận về chương trình trao đổi, huấn luyện, phối hợp tuần tra trên biển giữa hai bên. Trong khi chưa thực hiện được các nội dung này, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục sát cánh, hợp tác chặt chẽ hơn với Cảnh sát biển Việt Nam" - Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang cho hay.

Cũng tại đêm giao lưu, đại diện lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước đã có nhiều trao đổi, chia sẻ thông tin và thống nhất việc các hoạt động đối ngoại nói chung và hợp tác quốc tế về biển nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị, hợp tác; tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển phồn vinh cho Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới.

Hoàng Yến
#