Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

- Thứ Bảy, 10/12/2022, 20:23 - Chia sẻ

Ngày 10.12, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã gặp mặt thân mật đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số về dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Y Vinh Tơr; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Y Thông; Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh – Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc và 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu tham dự Lễ Tuyên dương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Tại buổi gặp mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu về dự Lễ Tuyên dương năm 2022. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: 142 em học sinh, sinh viên, thanh niên hôm nay là 142 bông hoa đẹp nhất, đại diện cho hàng triệu triệu các em học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số trên mọi miền Tổ quốc đang phấn đấu để vươn lên giúp đỡ cho cộng đồng của mình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua bằng nhiều chính sách cụ thể, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, từ nay đến năm 2030, vùng dân tộc thiểu số đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng một Chương trình mục tiêu quốc gia riêng với mục tiêu để người dân phát huy ý thức tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng thế mạnh, bản sắc của vùng dân tộc thiểu số để góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 -0
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà và chúc mừng các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Thay mặt 142 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, em Đinh Lâm Hùng dân tộc Chứt, hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, các ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương đã quan tâm đến học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số. Và mong muốn, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước tới học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương đã có những phần quà khích lệ, động viên tinh thần các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số. 

Trang Thu
#