Thế giới mộng mơ của Gianni Rodari

- Thứ Tư, 21/10/2020, 16:44 - Chia sẻ
Gianni Rodari là nhà văn thiếu nhi người Italy nổi tiếng. Nhắc đến Italy, ngôn ngữ Italy, không thể thiếu những câu chuyện của Gianni Rodari. Năm 2020, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Gianni Rodari, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt nhiều tác phẩm chưa từng xuất bản tại Việt Nam của ông.

Gianni Rodari (1920 - 1980) là nhà văn Italy viết cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới. Sách của ông được dịch sang rất nhiều thứ tiếng và đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Andersen danh giá - được coi như giải Nobel của văn học thiếu nhi. Trước khi trở thành nhà văn, ông là một ông bố đầy trách nhiệm trong gia đình - một ông bố kiểu mẫu của gia đình Italy truyền thống, nhà sư phạm mẫu mực và tiên tiến.

Vậy nên trong các tác phẩm của ông có tình yêu thương đầy trách nhiệm của ông bố dành cho con, có những bài học sâu sắc mà người thầy nghiêm khắc nhưng bao dung dành cho các cô cậu học trò, và có trí tưởng tượng bay bổng, cái nhìn dí dỏm của nhà văn lớn. Những sáng tác của Gianni Rodari kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, cổ tích, ngụ ngôn và những vấn đề thời sự…

6 cuốn sách mới của
6 cuốn sách mới của Gianni Rodari được ra mắt dịp này

Bạn đọc Việt Nam đã biết và yêu mến ông qua các tác phẩm được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu từ sớm, như: Cuộc phiêu lưu của mũi tên xanh, Cuộc phiêu lưu của chú hành, Gelsonimo ở xứ sở nói dối, Giữa trời chiếc bánh gatô, Chuyện kể trên điện thoại.

Năm 2020, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Gianni Rodari, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt những tác phẩm mới, chưa từng xuất bản tại Việt Nam của ông. Đó là 5 cuốn sách tranh minh họa khổ lớn: Thần mưa; Con đường không dẫn tới đâu; Bầu trời là của mọi người; Ngôi trường to nhất; Chuyến xe điện số 75 và tập truyện ngắn Hai mươi truyện thêm một.

Cũng nhân dịp này, ngày 25.10, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Đại sứ quán Italy tại Việt Nam tổ chức buổi đọc sách “Gianni Rodari trong thế giới mộng mơ” dành cho các em nhỏ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc được làm quen với những tác phẩm của nhà văn Gianni Rodari, các em sẽ được tham dự một buổi đọc sách, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như xem triển lãm, thi đọc sách, vẽ tranh… Tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức tại tầng 3, trụ sở Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 Quang Trung, với sự tham gia đọc sách của MC Diệp Chi; tại TP Hồ Chí Minh là tại Đường sách số 1 Nguyễn Văn Bình, quận 1, với sự tham gia đọc sách của MC Đình Toàn và luật sư Huyền Trang.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Với những hoạt động kỷ niệm này, chúng tôi tin rằng sẽ lan tỏa đến các em niềm vui đọc sách, khám phá những ý nghĩa bất ngờ đằng sau những câu chuyện ngắn gọn của Gianni Rodari”.

CTV