Syria và Ảrập Xêút tuyên bố mở lại đại sứ quán

- Thứ Năm, 11/05/2023, 11:05 - Chia sẻ

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Damascus được khôi phục tư cách thành viên của Liên đoàn Ảrập, sau khi tư cách này bị đình chỉ suốt một thập kỷ.

Syria và Ảrập Xêút tuyên bố mở lại đại sứ quán -0
Thứ trưởng Ngoại giao Ảrập Xêút Waleed Al-Khuraiji (phải) gặp Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad tại Jeddah tại Ảrập Xêút ngày 12.4.2023. Ảnh: SANA/AP

Hãng thông tân RT của Nga đưa tin, động thái này đánh dấu bước tiến ngoại giao khác giữa Riyadh và những kẻ thù cũ của họ, sau khi vương quốc vùng Vịnh này cũng khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.

Bộ Ngoại giao Syria đã xác nhận quyết định này trong một tuyên bố hôm 10.5, nói rằng chính sách ngoại giao mới sẽ tăng cường “mối quan hệ song phương giữa các nước Ảrập để phục vụ hành động chung của liên đoàn”.

“Dựa trên mối quan hệ sâu sắc và sự liên kết chung của các dân tộc Cộng hòa Ảrập Syria và Vương quốc Ảrập Xêút, và hiện thân của nguyện vọng của người dân hai nước… Cộng hòa Ảrập Xêút đã quyết định nối lại công việc ngoại giao và nhiệm vụ tại Vương quốc Ảrập Xêút, Bộ Ngoại giao Syria thông báo.

Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút đã đưa ra một thông báo tương tự cùng ngày, nhấn mạnh “mối quan hệ anh em đoàn kết các dân tộc của Vương quốc Ảrập Xêút và Cộng hòa Ảrập Syria”. Mặc dù cả hai quốc gia đều không xác định khi nào họ sẽ mở lại các đại sứ quán tương ứng, nhưng thông báo nói thêm rằng động thái này sẽ “tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực”.

Riyadh ban đầu cắt đứt quan hệ với Damascus vào năm 2012, không lâu sau khi chiến tranh Syria nổ ra, trong đó Ảrập Xêút cung cấp hàng triệu USD vũ khí và thiết bị cho các phe nổi dậy thánh chiến đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các quan chức Ảrập Xêút là một trong những người đầu tiên lên án việc Tổng thống Assad xử lý các cuộc biểu tình chống chính phủ vào thời điểm đó, sau đó đóng cửa Đại sứ quán Ảrập Xêút ở Syria và trục xuất đại sứ Syria.

Tuy nhiên, sau thỏa thuận bình thường hóa giữa Ảrập Xêút và Iran do Trung Quốc làm trung gian hồi tháng 3, khu vực này đã chứng kiến ​​những nỗ lực mới nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa các cựu thù, với việc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cũng bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Syria. Tehran và Riyadh cũng đã thực hiện các bước để chấm dứt cuộc xung đột ở Yemen, vốn đã nổ ra từ năm 2015, gây thiệt hại nặng nề cho dân thường Yemen.

Vào 7.5, Liên đoàn Ảrập gồm 22 thành viên đã đồng ý dỡ bỏ lệnh đình chỉ tư cách thành viên kéo dài 12 năm đối với Syria, một bước nữa hướng tới hòa giải. Quyết định đó được đưa ra sau cuộc họp cấp cao ở Amman giữa Syria, Ảrập Xêút, Jordan, Ai Cập và Iraq, nơi tất cả các bên đồng ý cải thiện hợp tác chống khủng bố và cam kết “hỗ trợ Syria và các thể chế của nước này thiết lập quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ của mình và áp đặt pháp quyền”.

Quỳnh Vũ
#