Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kết thúc tốt đẹp

- Chủ Nhật, 05/02/2023, 12:26 - Chia sẻ

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) đã kết thúc ngày 4.2 tại Jakarta, Indonesia, nêu bật quyết tâm của ASEAN thúc đẩy quan hệ với các đối tác khu vực và quốc tế trên cơ sở thực chất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, hội nghị đã thảo luận thực chất về các vấn đề chính, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN (5PC) về Myanmar; các vấn đề khu vực và quốc tế; và quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

Về Myanmar, Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2023 đã đề cập đến việc triển khai 5PC, nhấn mạnh sự đồng thuận có ý nghĩa quan trọng và thể hiện sự thống nhất của ASEAN trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Myanmar.

Các Ngoại trưởng ASEAN tại AMM Retreat hôm 4.2 - Ảnh: VNA
Các Ngoại trưởng ASEAN tại AMM Retreat hôm 4.2. Ảnh: VNA

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định cách tiếp cận thống nhất trong việc triển khai 5PC nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại quốc gia thành viên của khối cũng như đảm bảo các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar, đặc biệt là người Hồi giáo Rohingya.

Về chủ đề cuộc họp “Các vấn đề của ASEAN: Tâm điểm của tăng trưởng”, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy các kết quả tích cực, đồng thời huy động các nguồn lực để phát triển Khung kinh tế xanh ASEAN.

Về triển khai Trụ cột Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cùng thúc đẩy hoàn tất đàm phán sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Indonesia sẽ chủ trì đàm phán COC với cuộc họp đầu tiên dự kiến ​​vào tháng 3. Các bộ trưởng cũng nhất trí đánh giá, rà soát các dự án cụ thể trong khuôn khổ AOIP, bao gồm xây dựng lòng tin với các đối tác và hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi.

Ngoại trưởng Marsudi cho biết các quốc gia thành viên ASEAN đều ủng hộ ý định của Indonesia tổ chức các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thực hiện AOIP, đồng thời cho biết thêm rằng Indonesia mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan trong quá trình đảm nhận vai trò là bên liên quan. Chủ tịch ASEAN 2023.

Quỳnh Vũ
#