Thay đổi thời gian khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch 2020

- Thứ Ba, 27/10/2020, 21:43 - Chia sẻ
Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh này đã đồng ý với đề xuất lùi thời điểm tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch 2020 vào 20h ngày 28.11 trên sân vận động huyện Đồng Văn.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Lễ hội Hoa Tam giác mạch diễn ra, đã trở thành sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Với chủ đề “Sắc màu hoa đá”, các hoạt động nổi bật nhất bao gồm Liên hoan ẩm thực du lịch Tây Bắc tại Hà Giang lần thứ nhất gắn với trao giải Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Hà Giang lần thứ nhất năm 2020; Giải trình diễn, thi đấu xe Ô tô, Mô tô, Xe đạp “Tinh Thần Đá” tỉnh Hà Giang lần thứ II tháng 11 năm 2020 tại huyện Yên Minh; Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Quản Bạ và huyện Mèo Vạc năm 2020.

Nội dung kỷ niệm 10 năm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng sẽ được lồng ghép vào chương trình Khai mạc Lễ hội năm nay.

Lễ hội Hoa tam giác mạch 2020 sẽ khai mạc vào ngày 28.11
Lễ hội Hoa tam giác mạch 2020 sẽ khai mạc vào ngày 28.11

Bên cạnh đó, còn có một số giải đấu và hội thi: Giải Quần vợt “Cúp Cao nguyên đá Hà Giang mở rộng lần thứ III; Giải đua thuyền kayak tổ chức tại huyện Quản Bạ; Giải chạy Việt dã chinh phục Vách đá thần Mã Pì Lèng; Giải đua thuyền chinh phục hẻm Tu Sản, Mã Pì Lèng; Hội thi làm bánh tam giác mạch...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Hồng Hải cho biết, đến với Hà Giang, bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp “loài hoa của đá” thì du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực vùng cao, tiếp xúc với người dân tộc nơi đây và đắm chìm trong một bầu không khí yên bình mà chắc chắn khó tìm thấy ở những điểm đến khác.

“Băng qua các huyện của Hà Giang từ Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với vô vàn cảm xúc và những điểm check-in lý tưởng như dốc Thẩm Mã, chợ Phố Cáo, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế... sẽ để lại những cảm xúc đáng nhớ cho du khách”, ông Hải chia sẻ.

Được biết, UBND tỉnh Hà Giang đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững; với mục tiêu năm 2020 này đón trên 1 triệu lượt khách du lịch.

Lê Tùng