Thay đổi phương án tìm kiếm người mất tích ở Phước Sơn

- Thứ Hai, 23/11/2020, 09:10 - Chia sẻ
Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã quyết định thay đổi phương án và phương tiện tìm kiếm người mất tích tại thôn 3, xã Phước Lộc.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể. 3 người vẫn còn mất tích chưa tìm thấy. Khối lượng đất đá, gỗ rừng quá lớn, lực lượng tìm kiếm lại chủ yếu dùng sức người, công cụ hỗ trợ chỉ có máy cưa, rựa, cuốc, xẻng rất thô sơ nên việc tìm kiếm khó khăn.

Hiện trường vụ lở núi tại xã Phước Lộc

Dự kiến trong tuần này, khi đường thông từ xã về đến thôn sẽ đưa xe móc, xe ủi hiện đại vào hiện trường tìm kiếm. Trước đó, cuối tháng trước, xã Phước Lộc xảy ra hai vụ sạt lở đất làm 9 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Còn tại Thừa Thiên Huế, hôm nay (23.11), các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Cụ thể, lực lượng tìm kiếm chia thành 2 mũi. Một mũi tìm kiếm từ phía thượng lưu về hạ lưu và một mũi tìm kiếm theo hướng ngược lại.

Chiều 22.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân tại lòng sông Rào Trăng. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy được các vật dụng của công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 như áo quần, chiếu, dép, xe máy... 

Như vậy, đã có 6 thi thể được tìm thấy trong tổng số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ngày 12.10. Hiện vẫn còn 11 thi thể chưa được phát hiện.

Theo VOV