Thanh niên chia sẻ kinh nghiệm thực tế về phòng, chống dịch

- Thứ Tư, 21/07/2021, 13:58 - Chia sẻ
Ngày 21.7, tại đầu cầu Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến “Trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” với 63 điểm cầu đặt ở các tỉnh, thành đoàn cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ, Hội nghị được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để các tỉnh thành đoàn trao đổi các kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Mặt khác, nhằm đưa ra những giải pháp, sáng kiến nhằm phát huy vai trò thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh; lắng nghe tiếng nói, nhu cầu nguyện vọng của những tỉnh, thành đoàn ở các địa phương đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Đặc biệt, Hội nghị còn tạo kênh kết nối để các tổ chức, cá nhân, các tỉnh thành đoàn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng chung tay vượt qua đại dịch…

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại Hội nghị

Thực tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành rộng khắp hiện nay, tuổi trẻ cả nước đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện hỗ trợ các ngành chức năng chung tay bảo vệ sức khỏe toàn dân qua nhiều mô hình hiệu quả. Trong đó phải kể đến những phong trào tiêu điểm như: “Trạm rửa tay dã chiến”, “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”, “Bữa cơm 0 đồng”, “Siêu thị hạnh phúc”, “Shipper áo xanh tình nguyện”…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, thành quả trong phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong phòng, chống dịch gắn với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả. Tiêu biểu như Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, thời gian qua đã huy động lượng tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ tuyến đầu và ngươi dân với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng; kích cầu tiêu thụ hơn mười tỷ đồng nông sản; hỗ trợ hai chuyến bay đưa sinh viên, giảng viên tình nguyện Trường Đại học Y Hải Dương và Đại học Y khoa vào TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương dập dịch.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chung tay phòng, chống dịch, tỉnh đoàn Bình Thuận với việc huy động hơn 2,5 tỷ đồng nguồn lực xã hội để triển khai chương trình “Chạm những yêu thương”, hỗ trợ trực tiếp các lực lượng ở tuyến đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch; tổ chức 20 “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”, mang nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng tới cấp phát miễn phí tại nhiều địa phương ở TP. Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, với vai trò lá cờ đầu của các phong trào tuổi trẻ tại “điểm nóng” về dịch bệnh, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị báo chí uy tín liên tục tuyên truyền chống dịch; kết nối, điều phối hơn 20 nghìn tình nguyện viên trực tiếp tham gia dập dịch; thành lập 319 đội hình phản ứng nhanh với gần 33 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, tuổi trẻ tại thành phố mang tên Bác còn đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả trong thực tiễn phòng, chống dịch, đáng chú ý có các mô hình “ATM gạo”, “ATM khẩu trang”, “Tủ lạnh vì cộng đồng”, “Chợ nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng

Các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến
Các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành đoàn tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc mà các cấp bộ Đoàn gặp phải, các sáng kiến duy trì, phát huy hiệu quả sức trẻ, vận động nguồn lực hỗ trợ trong triển khai hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tìm kiếm những giải pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng tình nguyện viên.

Tại hội nghị các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thực tại của lực lượng thanh niên tình nguyện trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Các ý kiến cho rằng, tại nhiều tỉnh, thành việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ” vẫn khó thực hiện do thiếu lực lượng thanh niên. Đặc biệt, đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa,… việc huy động nhân lực tại chỗ (nhất là tại các chốt kiểm dịch) sẽ hết sức khó khăn. Do đó, cần phải có giải pháp huy động các lực lượng, đội hình tình nguyện Mùa hè xanh các trường đại học, cao đẳng chi viện, tổ chức hoạt động tại các chốt kiểm dịch.

Nhiều đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia công tác phòng chống dịch trên cả nước
Với tinh thần xung kích, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước

Tuy nhiên, để bảo đảm yêu cầu về công tác phòng, chống dịch và thực hiện  di chuyển, bố trí ăn, nghỉ, hoạt động tại chỗ, xét nghiệm… cho lực lượng tình nguyện trong và sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ thực hiện… Do đó, để công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, ngoài việc phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng của thanh niên cả nước, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân…

Đức Hiệp