Thắng nghẹt thở trước Malaysia, Đội tuyển Việt Nam rộng cửa bước vào vòng loại thứ ba

- Thứ Bảy, 12/06/2021, 07:20 - Chia sẻ
Với chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đối thủ Malaysia trên sân Al Maktoum, Dubai, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
{keywords}
Thắng nghẹt thở Malaysia, tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp. Ảnh: AFC

Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, tự tin sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số đậm 4-0 ở trận đấu trước, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, Malaysia luôn là đối thủ khó chịu, không dễ bị bắt nạt, trong hầu hết thời gian nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, cả 2 đội triển khai thế trận giằng co trên sân, đội bạn cũng dồn không ít áp lực về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Phút thứ 15 của trận đấu, nhận đường kiến tạo của Văn Hậu, Tiến Linh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên của mình tại trận đấu này, tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, cặp đôi này tiếp tục phối hợp đẹp mắt bằng pha đánh đầu, và lần này, Tiến Linh không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm bằng đầu thành công, đưa Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Sau pha kiến tạo này, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng đánh giá cao sự gắn kết, đoàn kết, tinh thần đồng đội của các "chiến binh sao vàng" nói chung và Văn Hậu nói riêng, cầu thủ mang áo số 5 này đã quyết định không chơi cá nhân mà chuyền bóng cho đồng đội để có thể dứt điểm thuận lợi hơn.

Sơ đồ chiến thuật linh hoạt của Huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra hết sức hiệu quả, khi trong hầu hết thời gian thi đấu, dàn hậu vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng đã thực hiện tròn vai nhiệm vụ của mình, đánh chặn nhiều đợt tấn công của đội bạn. Bên cạnh đó, Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng đã hoạt động hết công suất ở khu vực 2 biên, vừa đảm bảo phòng thủ chặt chẽ những đợt phản công nhanh của Malaysia, vừa là cầu nối phân phối bóng hiệu quả cho các đồng đội ở tuyến trên.

Với thế trận giằng co, "ăn miếng trả miếng" của cả 2 đội, tỷ số 1-0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam được duy trì đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, trước áp lực bị dẫn bàn, Malaysia chủ động dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ hòa, họ triển khai lối chơi quyết liệt hơn, thậm chí phạm lỗi cũng nhiều hơn.

Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng lúc tung 2 cầu thủ Văn Thanh và Đức Huy vào sân thay cho Công Phượng và Xuân Trường nhằm tăng khả năng đánh chặn từ xa, gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, đôi khi các chân sút của chúng ta vẫn mắc phải các sai lầm lơ là, khiến đội bạn có cơ hội. Thủ thành Tấn Trường đã không ít lần cứu thua cho Đội tuyển Việt Nam, những tình huống bảo vệ khung thành thành công này đã tạo niềm tin vững chắc cho các cầu thủ ở tuyến trên.

Malaysia vẫn chưa từ bỏ cơ hội tìm kiếm bàn thắng, họ tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn, phút thứ 72, Văn Hậu buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm để cản phá tình huống tấn công của đội bạn, các học trò của Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe được hưởng đá phạt đền và lần này họ đã thành công, quân bình được tỷ số 1-1.

Thế trận trở lên thay đổi, một lần nữa, người hâm mộ lại thấy được sự linh hoạt của vị thuyền trưởng người Hàn Park Hang Seo khi ông quyết định tung liên tiếp 2 cầu thủ Văn Toàn và Hà Đức Chinh vào sân để tăng khả năng tấn công, tìm kiếm bàn thắng, quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu này.

Tận dụng sở trường tốc độ, tiền đạo gốc Hải Dương đã khuấy đảo hàng thủ của đối phương, buộc các chân sút Malaysia phải phạm lỗi trong vòng cấm, lần này, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã bình tĩnh, quyết đoán dứt điểm thành công trên chấm đá phạt đền, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, Malaysia tiếp tục thể hiện tham vọng giành điểm, họ triển khai lối chơi tấn công quyết liệt hơn, thậm chí phạm lỗi liên tiếp, nhưng đối đầu với một tập thể đoàn kết, chiến thuật linh hoạt, đội hình gồm các cầu thủ có kĩ thuật cao, "người Mã" chấp nhận kết cục để thua 1-2 trước các "chiến binh sao vàng".

Với chiến thắng này, Đội tuyển Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu cuối cùng của chúng ta tại bảng G, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ gặp UAE vào đêm 15.6 tới.

PV