Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đồng bào huyện Mèo Vạc

- Thứ Năm, 20/01/2022, 19:56 - Chia sẻ
Ngày 20.1, tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cùng đoàn công tác tới thăm, làm việc và chúc Tết một số đơn vị, lực lượng vũ trang và đồng bào địa phương. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các vụ, văn phòng Ủy ban Dân tộc, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo UBND huyện cho biết, năm 2021 dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn hệ thống chính trị huyện đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng dịch. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 đạt 695,631 tỷ đồng, trong đó, thu thuế và phí đạt 174,183 tỷ đồng, đạt 103%. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, lượng khách du lịch đến Mèo Vạc đạt 71.200 lượt người; đến hết năm 2021, xã Pả Vi về đích nông thôn mới, 4 xã tăng 4 tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sơn Vỹ
Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sơn Vỹ

Tới thăm trường PTDT Nội trú huyện Mèo Vạc, các đồn biên phòng: Sơn Vĩ và Xín Cái, Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Mèo Vạc đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng cho biết, nhằm nắm tình hình cũng như chăm lo tết cho đồng bào DTTS, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tới thăm chúc tết nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có đồng bào các DTTS huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

“Thời gian qua, người có uy tín huyện Mèo Vạc đã góp phần quan trọng trong việc cùng với Nhà nước chăm lo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Dù còn khó khăn nhưng nhiều người có uy tín sẵn sàng chia sẻ cây giống, con giống cho các hộ nghèo. Nhiều người có uy tín sẵn sàng hiến đất của gia đình để làm đường cho bà con đi, làm trường học để con em tới trường. Người có uy tín còn là người “trở lửa” truyền thống văn hóa dân tộc để các thế hệ sau tiếp nối. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, người có uy tín huyện Mèo Vạc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Xín Cái
Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Xín Cái

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh thay mặt đoàn công tác gửi tới chiến sĩ, bà con nhân dân lời chúc mừng năm mới. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi đời sống kinh tế, xã hội của dọc dải biên cương nói chung, vùng biên giới huyện Mèo Vạc nói riêng từng bước đổi mới. Thứ trưởng mong muốn đồng bào, chiến sĩ nỗ lực giữ vững vùng biên cương.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao 20 suất quà tập thể, 380 suất quà cá nhân cho các đơn vị, gia đình có công, người có uy tín, hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Nam Anh