Thái Nguyên: Tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%

- Thứ Năm, 12/08/2021, 05:10 - Chia sẻ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XIV, 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, với những thách thức đặt ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh cần tiếp tục gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tăng cường thu hút đầu tư; tiếp tục có chính sách hỗ trợ, nhất là trong khâu tiêu thụ và lưu thông nông sản; tăng cường quản lý và lưu tâm hơn vấn đề ô nhiễm môi trường ở các dự án khai thác khoáng sản, hạn chế cấp phép cho các dự án quy mô nhỏ; không cho phép lợi dụng “luồng xanh” trong vận chuyển hàng hóa để trốn tránh việc kiểm tra y tế, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch…

LÊ MINH