Thái Nguyên nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

- Thứ Sáu, 21/08/2020, 08:53 - Chia sẻ
Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 20.5.2020 của Thủ tướng, Thái Nguyên đang quyết liệt thực hiện mục tiêu kép. Một mặt, tỉnh thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, mặt khác duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn.

Bất chấp Covid-19, vẫn thu hút 30 triệu USD vốn FDI

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng dương, đời sống của nhân dân ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 334,8 nghìn tỷ đồng giảm 2,4% so với cùng kỳ, nhưng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 11,28 tỷ USD...

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên thu hút được 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 30,3 triệu USD. Đây đều là những dự án thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo và khoa học công nghệ.

Thích nghi với hoàn cảnh mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động và có nhiều sáng kiến để khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh như: Áp dụng giờ làm linh hoạt, cắt giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm nhiều nguồn cung ứng nguyên liệu, vật liệu thay thế, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là tập trung khai thác thị trường nội địa, nhanh nhạy, nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh…

Ở khía cạnh xã hội, nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống người dân, Thái Nguyên đã tập trung hoàn thành việc trợ cấp đối với các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định; đang tiếp tục giải quyết hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng còn lại.

Bên trong nhà máy Samsung Thái Nguyên

Ảnh: Anh Hiến 

Chủ động phòng dịch, tập trung hồi phục kinh tế

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7,3% của cả năm 2020, tỉnh sẽ tập trung giải quyết các "điểm nghẽn", bất cập làm cản trở doanh nghiệp phát triển để khôi phục và phát triển sản xuất; đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Nói cách khác, tỉnh một mặt thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng chống dịch, mặt khác duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn.

Cụ thể, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện hiệu quả việc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đã ký kết. Tỉnh cũng ưu tiên quỹ đất tại Khu Công nghiệp Sông Công II nhằm chớp lấy cơ hội thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo và công nghiệp phụ trợ của các tập đoàn lớn dịch chuyển đầu tư từ các nước khác sang, hình thành chuỗi cung ứng mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an toàn trường học; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra vào tháng 10 tới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch; nắm chắc diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Tỉnh cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên xác định, để thực hiện mục tiêu kép - vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tỉnh cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để cùng vượt qua khó khăn với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba”, nhằm phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Trong đó, các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp cần được triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Anh Hiến