Thái Nguyên đoạt nhiều giải Chương trình "Tri thức trẻ vì Giáo dục"

- Thứ Hai, 16/11/2020, 16:42 - Chia sẻ
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ vừa phối hợp tổ chức Lễ tổng kết Chương trình “Tri thức trẻ vì Giáo dục” giai đoạn 2016-2020 và trao giải thưởng năm 2020 tại Hà Nội.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải “Tỉnh, thành đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ tham gia Chương trình nhất năm 2020” cho Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; và giải “Đoàn trường có nhiều hồ sơ, bài dự thi tham gia nhất” cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thái Nguyên là 1 trong 4 tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì Giáo dục” giai đoạn 2016-2020; có một công trình của Trường THPT Lương Phú (Phú Bình, Thái Nguyên) lọt tốp 12 và đoạt giải “Cống hiến” năm 2020.

Được biết, qua 5 năm triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” (2016-2020), đã có 2.668 công trình, sáng kiến gửi dự thi đến từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tính riêng năm 2020, sau 5 tháng phát động triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.132 hồ sơ của 1.182 trí thức trẻ (gấp đôi năm 2019).

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ triển khai trong giai đoạn 2016-2020 nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục- đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến thuộc 3 nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

PV