Thái Nguyên: Chi viện 51 y, bác sĩ hỗ trợ "điểm nóng" Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Ba, 18/05/2021, 10:34 - Chia sẻ
Sáng 18.5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ra quân đưa Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên tặng hoa động viên Đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn tình nguyện gồm 51 cán bộ, nhân viên y tế có chuyên môn cao của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cử 21 người; Bệnh viện A 10 người; Bệnh viện C 10 người; Bệnh viện Gang thép 6 người; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 3 người (trong đó đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng Đoàn công tác); Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh cử 1 lái xe cứu thương. Đồng thời hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho tỉnh bạn, gồm: 25.500 khẩu trang y tế; 600 test nhanh kháng nguyên; hai xe ô tô cứu thương tăng cường (1 xe của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, 1 xe của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên) và các vật tư khác như nước sát khuẩn, quần áo chống dịch…. Thời gian hỗ trợ chi viện từ 7 đến 10 ngày.

Cán bộ, nhân viên y tế tại Lễ ra quân
Thành viên Đoàn công tác vận chuyển vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh bạn
Các y, bác sĩ lên đường với quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19
Xe đưa Đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ
“Hẹn ngày chiến thắng”

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng tổ chức đưa Đoàn đi và về khi kết thúc nhiệm vụ; Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan hỗ trợ phương tiện đưa đón Đoàn từ Thái Nguyên đi Bắc Giang và ngược lại.

Ngay sau Lễ ra quân, Đoàn công tác đã di chuyển đến Bắc Giang nhằm giúp tỉnh bạn khoanh vùng và xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng, cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

PV