Tên miền quốc tế không bằng tiếng Anh

- Thứ Tư, 28/10/2009, 00:00 - Chia sẻ
Theo một quan chức cấp cao trong Công ty phân phối tên và số Internet quốc tế (ICANN) - tổ chức quản lý Internet toàn cầu, cuối tuần này, cơ quan này sẽ phê chuẩn cho phép sử dụng tên miền quốc tế (hoặc địa chỉ Internet) không phải bằng tiếng Anh.

Với quyết định trên, trong tương lai, các địa chỉ mạng sẽ được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây có thể là một trong những thay đổi lớn nhất trong gần 40 năm kể từ khi Internet xuất hiện.

Giám đốc điều hành của ICANN Baker Strom cho biết, nếu như đề xuất trên được phê chuẩn, cơ quan sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn xin cấp tên miền không phải bằng tiếng Anh. Để hệ thống này hoạt động thành công, cần phải có một hệ thống phiên dịch để chuyển đổi ký tự của các ngôn ngữ khác nhau thành một địa chỉ mạng chính xác.

Với việc vận hành thử nghiệm trong thời gian dài, ICANN hoàn toàn có thể tự tin rằng hệ thống này sẽ được tiến hành thuận lợi khi đi vào hoạt động chính thức.

Dự kiến, trong năm 2010 hệ thống này được đưa vào sử dụng.

PV