Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạo thuận lợi nhất để sinh viên đi bầu cử

- Thứ Năm, 20/05/2021, 19:33 - Chia sẻ
Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Ngoại ngữ với gần 900 cử tri là sinh viên nội trú. Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban quản lý Ký túc xá Ngoại ngữ Nguyễn Văn Thắng cho biết, công tác chuẩn bị tại 2 điểm bỏ phiếu đã hoàn tất, từ khâu trang trí đến các phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi nhất cho sinh viên thực hiện quyền công dân.
Công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu Ký túc xá Ngoại ngữ
Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu Ký túc xá Ngoại ngữ
Ảnh: VNU

Ngày 20.5, trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban quản lý Ký túc xá Ngoại ngữ Nguyễn Văn Thắng cho biết, tổng số sinh viên nội trú tại Ký túc xá Ngoại ngữ, là 1.800 em, trong đó ban đầu có 1.270 em đăng ký bỏ phiếu tại trường. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, việc dạy và học được thực hiện trực tuyến, nên số lượng sinh viên trở lại ký túc xá đã giảm mạnh, chỉ còn có 417 em ở lại bỏ phiếu tại trường. Cùng tình trạng, Ký túc xá Mễ Trì từ 1.245 sinh viên nội trú đăng ký bỏ phiếu tại trường đã giảm, còn 454 cử tri. Danh sách cử tri vẫn tiếp tục được rà soát và cập nhật, nhưng theo ông Nguyễn Văn Thắng, có thể sẽ không còn biến động mạnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để tổ chức cho sinh viên nội trú tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường nơi ký túc xã đặt trụ sở lên phương án phòng, chống dịch tại 2 khu vực bỏ phiếu. Theo đó, sẽ giãn cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt để tránh tập trung đông người.

Sẽ tích cực tuyên truyền, giúp sinh viên có cơ sở lựa chọn những đại biểu ưu tú
Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

“UBND phường Dịch Vọng Hậu, UBND phường Thanh Xuân Bắc sẽ cử cán bộ y tế hỗ trợ để đo thân nhiệt cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Tổ bầu cử chuẩn bị sẵn khẩu trang dự phòng, nước sát khuẩn, phòng chờ cách ly... để xử lý trong tình huống khẩn cấp phát sinh” - ông Thắng cho biết thêm.

Từ nay tới ngày bầu cử, các tổ bầu cử tích cực tuyên truyền phổ biến thể lệ bầu cử, tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, từ đó giúp sinh viên có cơ sở lựa chọn những đại biểu ưu tú vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhắc nhở những điều cần nhớ trong ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân. Đồng thời, rà soát tất cả công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, dự báo những tình huống có thể xảy ra và biện pháp ứng phó, đặc biệt trong bối cảnh bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Đỗ Vũ