Tăng cường phối hợp phát triển văn hóa đọc

- Thứ Năm, 15/04/2021, 16:07 - Chia sẻ
Sáng 15.4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026 giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành (Cục Xuất bản).

Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. Lễ ký kết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xuất bản, thư viện, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai lĩnh vực, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lễ ký kết nhằm nâng cao sự phối hợp giữa ngành xuất bản và thư viện

Mối quan hệ giữa ngành thư viện và xuất bản những năm qua được đánh giá là tích cực, đạt hiệu quả thông qua những nỗ lực nhằm hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin tuyên truyền. Nổi bật là quá trình hợp tác lâu dài giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành trong tổ chức nhiều chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu các xuất bản phẩm, khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách.

Nội dung chương trình phối hợp công tác gồm: Tổ chức trưng bày, triển lãm sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước; truyền thông, quảng bá về sách và hoạt động xuất bản, thư viện trên cơ sở tổ chức các sự kiện hội sách, hội nghị, hội thảo trong nước và ngoài nước; các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 21.4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23.4, Giải thưởng sách Quốc gia; hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống thư viện tiếp cận với các xuất bản phẩm số/ điện tử phát triển văn hóa đọc...

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên khẳng định, xuất bản và thư viện luôn đồng hành trên chặng đường phát triển. Đầu tư cho thư viện sẽ thiếu đi ý nghĩa nếu không quan tâm đầu tư phát triển xuất bản và ngược lại đầu tư cho xuất bản sẽ giảm hiệu quả nếu không quan tâm đến thư viện. Những năm qua, cả ngành xuất bản và thư viện đều có những bước tăng tốc nhanh nhờ sự phối hợp giữa hai bên thông qua các chương trình phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu sách. Cụ thể là phối hợp tổ chức Ngày Sách Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia, vinh danh Đại sứ văn hóa đọc...

Đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản và Thư viện Quốc gia Việt Nam cam kết thời gian tới sẽ bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đề cao tính chủ động, hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để mỗi bên thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác. Đồng thời, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm về các nội dung phối hợp trước khi triển khai mở rộng phạm vi, quy mô phối hợp công tác, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Ng. Phương