Sớm ban hành hướng dẫn xây dựng nông thôn mới năm 2022

- Thứ Tư, 17/11/2021, 21:06 - Chia sẻ
Chiều 17.11, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại 5 huyện và 110 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 5 nghìn cử tri tham dự.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Ma Thị Thúy báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, nêu rõ, với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc cả ngày thứ bảy, Chủ nhật, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Hai, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV và xem xét nhiều báo cáo quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri thành phố Tuyên Quang tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ảnh: Thành Công

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến thảo luận tâm huyết, chất lượng cao vào các nội dung của kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc tỉnh đã có 37 lượt ý kiến thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật, giám sát tối cao; 4 lượt chất vấn các bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch vụ, an sinh xã hội.

Đánh giá cao những kết quả của Kỳ họp thứ Hai cũng như đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, cử tri tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cũng kiến nghị một số vấn đề như: Việc phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, các dự án quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Về cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ công tác tại thôn bản cần tính đến đặc thù các tỉnh miền núi với địa bàn rộng, di chuyển khó khăn.

Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn xây dựng nông thôn mới năm 2022; tăng mức hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; củng cố đội ngũ làm công tác thú y đến tận xã; nâng mức giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà mới…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoạt động tích cực, kiến nghị với Quốc hội những vấn đề quan trọng của địa phương.

Cử tri phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Thành Công

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tiếp thu và xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; những kiến nghị còn lại, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành Trung ương. Riêng việc thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh tại cơ sở, tỉnh sẽ xem xét, đánh giá để tìm cách giải quyết hợp lý, phù hợp với điều kiện địa phương…

CTV