Sóc Trăng bầu đủ 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

- Thứ Bảy, 29/05/2021, 06:32 - Chia sẻ
Ngày 28.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kKhóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và thành công trên nhiều phương diện. 

Theo đó, cuộc bầu cử đã thành công từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo thành phần, số lượng theo quy định.

Tỉnh tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần và số lượng. Công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để thực hiện thành công cuộc bầu cử lần này.

Trong ngày bầu cử, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đa số các địa phương đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc phân chia thời gian bỏ phiếu ở từng khu vực nhằm đảm bảo giãn cách, không để cử tri tập trung quá đông vào cùng một thời điểm.

Tổng hợp từ các địa phương cho thấy, đông đảo cử tri với tinh thần trách nhiệm cao đã đi bầu cử từ rất sớm, chấp hành đầy đủ quy định về nguyên tắc, thể lệ tại phòng bỏ phiếu, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Phần lớn nhân dân có nhận thức cơ bản về cuộc bầu cử, quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử những người ứng cử... Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong tỉnh đạt cao, với 99,9%.

Kết quả, cử tri tỉnh Sóc Trăng đã bầu đủ 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 346/347 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.801/2.816 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được chuyển về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng và các địa phương đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để công bố kết quả bầu cử theo luật định.

Tại hội nghị, các đại biểu, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã biểu quyết về việc công nhận kết quả bầu cử và công nhận tư cách đại biểu trúng cử với 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

PV