Sổ tay phóng viên : Đầu tư cho tương lai
Giữa lúc các ngành công nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực châu Á, rồi đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì ngành nông nghiệp nước ta vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
Sự lạc quan này hiển hiện trong bản tin phân tích và dự báo thị trường nông sản vừa được Bộ NN và PTNT công bố. Xuất khẩu gạo năm 2011 được dự đoán ở mức 7,1 - 7,4 triệu tấn, tăng nhiều so với mức dự báo cuối năm 2010 (dự kiến 5,5 - 6,1 triệu tấn). Cà phê cũng được đặt nhiều kỳ vọng, với lượng xuất khẩu ước tăng tới 40,5% so với năm 2010, đạt hơn 1,2 triệu tấn với trị giá hơn 2,6 tỷ USD. Con số này cũng đã được điều chỉnh cao hơn so với mức dự kiến 2 triệu USD tại dự báo đưa ra vào cuối năm ngoái. Lượng cao su xuất khẩu trong năm nay cũng có thể đạt con số 830 ngàn tấn với trị giá 3 tỷ USD. Trong khi đó, thủy sản có nhiều khả năng thu về 5,8 tỷ USD, cao hơn mức dự báo hồi cuối năm ngoái khoảng 200 triệu USD và tăng 0,7- 0,8 tỷ USD so với năm 2010. Theo phân tích của Bộ NN và PTNT, nhu cầu thủy sản của thế giới đang trên đà phục hồi cùng sự tăng giá của các mặt hàng lương thực thực phẩm sẽ là động lực cho xuất khẩu thủy sản nước ta trong những tháng còn lại của năm 2011… Hiện nay diễn biến giá cả thị trường thế giới thuận lợi đang mang lại hy vọng một năm thắng lợi cho ngành nông nghiệp.
Sự vững vàng của ngành nông nghiệp, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế, cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này và đó có thể là chìa khóa để kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng bền vững, có sức đề kháng cao trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Thành quả của lĩnh vực nông nghiệp còn là nguồn trợ lực quan trọng cho cuộc chiến chống lạm phát, giảm nhập siêu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
Vậy nhưng, nước ta đã trở thành cường quốc trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, cà phê, thủy hải sản nhiều năm qua, mà người làm nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn vất vả, họ vẫn thuộc nhóm người nghèo nhất của xã hội. Nông dân đang nảy sinh tâm lý chán ruộng vì thu nhập quá thấp, việc làm của thanh niên nông thôn đang là một bài toán nan giải. Tình trạng hạn hán có thể sẽ rất nghiêm trọng trong những tháng tới; sự xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội địa, đe dọa hàng trăm ngàn ha đất trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long; khả năng bị mất trắng mùa màng do bão, lũ và nguy hiểm nhất là tác động của biến đổi khí hậu… đang đặt ngành nông nghiệp trước những thách thức không dễ chống đỡ. Chính vì thế, những nỗ lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn càng cần thiết hơn bao giờ hết. Thực tế đã cho thấy, nông nghiệp là lĩnh vực đầu tư có thể mang lại hiệu quả cao, cả về kinh tế lẫn xã hội. Đầu tư để tạo nền tảng tốt cho nông nghiệp phát triển, để lưu thông hàng hóa được thuận tiện còn là giải pháp hiệu quả để xóa đói giảm nghèo.