Sơ duyệt kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41

- Thứ Hai, 07/09/2020, 12:05 - Chia sẻ
Sáng 7.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41) đã tiến hành sơ duyệt nhằm kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41 sẽ diễn ra chính thức vào ngày mai 8.9.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Hạnh Phúc; cùng các đại biểu dự sơ duyệt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41

Ảnh: Quang Khánh

Tham dự sơ duyệt có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức AIPA 41 Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng Ban Thư ký quốc gia AIPA 41 Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh -Y tế AIPA 41 Phạm Thúy Chinh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Tại buổi sơ duyệt, Ban tổ chức tiến hành rà soát và diễn tập như thực tế kịch bản của Lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ kết nạp quan sát viên và lễ trao giải thưởng cống hiến vì sự phát triển của AIPA cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đồng AIPA 41.

Ban Tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận liên quan; đề nghị các bộ phận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thiện ngay những khâu còn thiếu sót theo chỉ đạo của Ban Tổ chức nhằm bảo đảm Đại hội đồng AIPA 41 diễn ra thành công tốt đẹp.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ sơ duyệt Đaị hội đồng AIPA 41
Ảnh: Quang Khánh

Theo Ban tổ chức, sẽ có trên 380 đại biểu dự Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến tại 43 điểm cầu, trong đó có 11 Chủ tịch Quốc hội của 10 nghị viện thành viên. Việc Quốc hội Việt Nam chủ động chuyển đổi hình thức từ họp tập trung sang họp trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thể hiện sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đảm nhiệm thành công vai trò Năm Chủ tịch AIPA 2020. Hội nghị trực tuyến cũng cho thấy năng lực của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến công nghệ số và Internet.

Q.Khánh