Sẽ điều động trực thăng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn

- Thứ Sáu, 30/10/2020, 08:37 - Chia sẻ
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam - người trực tiếp chỉ huy cứu nạn 11 người ở xã Phước Lộc khẳng định, sẽ điều động trực thăng tiếp cận vào hiện trường.

Sáng 30.10, tại huyện Phước Sơn trời bắt đầu mưa nhỏ, việc mở đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc làm 11 người mất tích càng khó khăn hơn. Từ thị trấn Khâm Đức, thủ phủ huyện Phước Sơn vào xã Phước Lộc xa 45km. Từ trung tâm xã vào thôn 6, nơi xảy ra sạt lở cũng chừng 15km, phải mất vài giờ đi bộ. Sau trận mưa lớn vừa qua, đường sá bị sạt lở cắt đứt. Việc mở đường, thông tuyến trở lại vô cùng khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, hiện tại các tuyến đường và thôn 6 xã Phước Lộc bị đất đá vùi lấp, xe ô tô không thể di chuyển được. Ngày hôm qua, nắng ráo, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Nam gồm bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đã nỗ lực san gạt đất đá nhưng cũng chỉ tới được xã Phước Kim. Phương án mở đường tiếp cận từ hướng tỉnh Kon Tum cũng đã được tính đến. Tuy nhiên, phía tỉnh Kon Tum cho biết, bên đó cũng đang sạt lở nặng, rất nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Với hơn 1.000 điểm sạt lở trên địa bàn huyện, nếu xử lý sạt lở cũng hơn một tháng. Phước Thành hiện còn 4 tấn gạo, Phước Thành chỉ còn 700kg. Đối với Phước Kim có thể tiếp tế được nhưng cũng khó khăn. Trước mắt, cần tập kết gạo vào xã Phước Công và Phước Kim.
Riêng tại xã Phước Lộc không còn mì tôm bởi hai quán lớn đều trôi, ngay cả muối cũng thiếu. Vì vậy cùng với tìm kiếm số người mất tích cũng phải lo cứu người bị đói.

Hiện có 30 hộ ở Phước Lộc mất nhà. Phước Thành cũng 40 hộ không còn nhà. Trên người chỉ còn mỗi bộ quần áo. Nước sinh hoạt cũng bị trôi sạch phải hứng nước mưa sử dụng.

Theo VOV