Sáng nay, 12.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn, làm rõ các vấn đề liên quan

- Thứ Sáu, 12/11/2021, 06:47 - Chia sẻ
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Hai, sáng nay, 12.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn, làm rõ vấn đề liên quan đại biểu Quốc hội đặt ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần đầu tiên trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội

Trong thời gian làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với nhóm vấn đề thứ tư về Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư này.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đã đặt ra qua 2 ngày chất vấn. Theo thông lệ ở các nhiệm kỳ Quốc hội trước, kỳ họp cuối năm, Thủ tướng là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn.

Sau phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước đó, trong phiên chất vấn chiều 11.11, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trả lời nhiều nội dung về phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới như vấn đề triển khai các gói hỗ trợ, cơ sở để đặt ra chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022, chương trình đầu tư công có làm tăng bội chi, hay các giải pháp ưu tiên cho các tỉnh, địa phương có điều kiện phát triển tốt hơn.

Lê Hùng