Robot cá phát hiện nước ô nhiễm

- Thứ Tư, 23/05/2012, 20:59 - Chia sẻ
Các nhà khoa học thuộc ĐH Essex, ĐH Strathclyde, Anh cùng Viện quốc gia Tyndall, Thales Safare hợp tác nghiên cứu thành công robot cá có khả năng phát hiện ô nhiễm của nguồn nước, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển, giữ gìn an ninh và tìm kiếm những nạn nhân trên biển.


Nguồn: ITN

Cá robot có thể liên tục bơi trong  8 tiếng, được trang bị bộ phận cảm biến để phát hiện chất ô nhiễm bị rò rỉ từ tàu hay những đường ống dưới đáy biển. Nhờ vào phần cảm biến, robot cá có khả năng phân tích tại chỗ những gì thu thập trong lộ trình đường đi, giúp tiết kiệm khoảng thời gian khá dài trong việc chuyển những mẫu thu được về phòng thí nghiệm trên bờ. Robot có thể tránh những chướng ngại vật trên đường đi và quay về khi sắp hết năng lượng.