Xử lý tội phạm hiếp dâm trẻ em cần quyết liệt, hiệu quả hơn

- Thứ Bảy, 11/12/2021, 09:49 - Chia sẻ
"Là một đại biểu Quốc hội nữ, là một người mẹ, là một người đã lắng nghe rất nhiều ý kiến lo lắng của cử tri về tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em ngày một gia tăng với tính chất nghiêm trọng hơn, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội, đề nghị Chính phủ có những giải pháp quyết liệt hơn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn nữa để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này". Đây là kiến nghị của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV trước số vụ hiếp dâm, trong đó hiếp dâm trẻ em tăng trong năm 2021.

637 vụ hiếp dâm trẻ em trong năm 2021

Trong Báo cáo của Ủy ban Tư pháp thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 của Chính phủ gửi đến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV cho thấy, số vụ hiếp dâm là 922 vụ tăng 5,49% vụ, trong đó, số vụ hiếp dâm trẻ em là 637 vụ, tăng 9,26%, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng.

Nhiều vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra, đối tượng phạm tội là người thân, quen với nạn nhân

Báo cáo của Ủy ban Tư pháp cũng cho thấy, thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra. Đó là vụ Phạm Văn Dũng, sinh năm 1975 hiếp dâm, giết cháu gái 5 tuổi là hàng xóm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vụ Đỗ Văn Lại, sinh năm 1976, từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em đã nhiều lần hiếp dâm cháu ruột dẫn đến có thai tại thành phố Hải Phòng. Vụ Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1990 hiếp dâm cháu bé 12 tuổi là con của người tình tại Hà Nội hay vụ Nguyễn Quốc Lâm, sinh năm 1983 bị bắt quả tang khi đang giao cấu với bé gái sinh năm 2019 tại Bình Thuận... Đây là những vụ án hiếp dâm rất đau lòng đã xảy ra thời gian gần đây. Bởi đối tượng phạm tội trong không ít vụ hiếp dâm trẻ em có quan hệ thân thích gần gũi với nạn nhân. 

Trong khi các tội phạm khác giảm thì tội phạm hiếp dâm, trong đó có hiếp dâm trẻ em lại tăng, “trong năm 2020, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về vấn đề này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, nhưng loại tội phạm này không những không giảm mà còn gia tăng. Đây là một thực trạng rất đáng báo động” - Ủy ban Tư pháp nhận định.

Nỗi đau theo các em suốt cuộc đời

Trên diễn đàn Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) bày tỏ trăn trở khi tình hình tội phạm được kiềm chế, trong khi một số tội phạm lại gia tăng trong đó có số vụ hiếp dâm trẻ em tăng đến 9,26%, giao cấu với trẻ em tăng 2,64%. Đây là một vấn đề không những bức xúc mà còn vô cùng đau xót. Hiếp dâm trẻ em là loại tội phạm thể hiện mức độ cao nhất của sự suy đồi đạo đức xã hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) phát biểu tại hội trường

Điều đáng nói, Quốc hội Khóa XIV đã thực hiện giám sát tối cao về vấn đề xâm hại trẻ em và đã nhiều kiến nghị được đưa ra, nhiều giải pháp được đề xuất, nhưng rõ ràng vấn đề nhức nhối này hoàn toàn chưa được cải thiện mà ngày càng trầm trọng hơn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhận định. 

"Chúng ta có thể thống kê tương đối đầy đủ những vụ án hiếp dâm trẻ em, nhưng lại không thể thống kê đầy đủ những hệ lụy khủng khiếp của nó. Các vụ án khác khép lại có thể khắc phục được những hậu quả cho những bên thiệt hại, nhưng trong các vụ án hiếp dâm trẻ em, nỗi đau còn theo nạn nhân suốt cả cuộc đời và thiệt hại không thể đo đếm, tính toán được. Những nạn nhân của các vụ hiếp dâm trẻ em phần lớn đều bị tước đoạt tuổi thơ, tước đoạt cơ hội hạnh phúc, để lại dấu ấn hãi hùng trong cả cuộc đời”- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, dự báo loại tội phạm này tiếp tục tăng. Bởi vậy, nếu chúng ta không quyết liệt hơn nữa thì những số liệu đau xót ngày một tăng và kéo theo sự bất ổn xuống cấp của đạo đức xã hội. Tuy vậy, theo đại biểu, trong báo cáo của Chính phủ trong phần hạn chế, thiếu sót lại chưa đề cập đến vấn đề này. Vì vậy, trong những chủ trương giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 chưa có giải pháp riêng biệt đối với loại tội phạm này. 

“Là một đại biểu Quốc hội nữ, là một người mẹ, là một người đã lắng nghe rất nhiều ý kiến lo lắng của cử tri về tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em ngày một gia tăng với tính chất nghiêm trọng hơn, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội, đề nghị Chính phủ có những giải pháp quyết liệt hơn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn nữa để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này” - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh. 

Trước tình trạng số vụ án hiếp dâm trẻ em gia tăng, nhiều ý kiến cho rằng, bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, trong đó có xâm hại tình dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội, mọi người lớn đều phải có trách nhiệm bảo vệ con trẻ. Từ những người chứng kiến vụ việc hay là nghi ngờ thì cũng phải lên tiếng để có hành động bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, cha mẹ và những người thân cần lưu tâm đến con cái, không để con mình rơi vào tình huống có nguy cơ. Biện pháp tốt nhất là giáo dục từ trong gia đình. Theo đó, cần nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục con của các bậc cha mẹ. Cùng với đó, phải xử lý thật nghiêm minh và bình đẳng trước pháp luật các vụ dâm ô xâm hại tình dục trẻ em. Nếu không làm nghiêm, các đối tượng sẽ "nhờn" luật.

Thực tế cho thấy, khi phát hiện con, cháu mình bị xâm hại, nhiều bậc cha mẹ, người thân còn ngần ngại báo cho các cơ quan chức năng vì cho rằng, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, tâm lý con trẻ hay có thể bị đe dọa. Bởi đặc điểm của các vụ xâm hại tình dục trẻ em phần lớn xảy ra ở những nơi kín đáo, vắng vẻ, không có người chứng kiến, nhiều trẻ em là nạn nhân khi tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được đầy đủ sự việc.

Do đó, để hạn chế vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ em, ngoài nâng cao tuyên truyền kiến thức cho các em và người thân trong gia đình các em để bảo vệ con em mình, các cơ quan có thẩm quyền nên có những biện pháp để bảo vệ cả những trẻ bị xâm hại và gia đình của trẻ để họ dũng cảm tố cáo và đấu tranh với hành vi này. Bởi việc im lặng của người trong cuộc sẽ vô tình dung túng cho những đối tượng hiếp dâm trẻ em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Song Hà