Quảng Trị: Thêm 3 người chết do mưa lũ, cứu nạn nhiều thuyền viên

- Thứ Hai, 12/10/2020, 08:06 - Chia sẻ
Tối 11.10, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, tỉnh đã có 6 người chết do mưa lũ, tăng 3 người so với ngày 10.10.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị di dời những người dân bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị di dời những người dân bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Hiện nay, lũ trên sông Hiếu và Bến Hải đang xuống nhanh. Lũ trên sông Thạch Hãn và Ô Lâu xuống chậm nên vùng thấp trũng bên hai con sông này vẫn còn ngập lụt.

Tỉnh Quảng Trị đã có gần 41.000 hộ với trên 125.000 người ở hầu khắp các huyện, thị và thành phố bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Lũ lớn khiến tỉnh phải di dời gần 8.000 hộ với hơn 20.900 người ở vùng ngập sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Về nông nghiệp, tỉnh có gần 800ha ao hồ nuôi thủy sản, trên 1.230ha rau màu bị ngập lụt hầu như mất trắng. Hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ làm sạt lở nhiều vị trí trên Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường liên xã ở huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. 

Mưa lũ những ngày qua đã khiến 6 tàu neo đậu tại cảng Cửa Việt bị trôi dạt và mắc cạn. Cụ thể, hai tàu bị chìm gồm Vietship TK12 và Vietship 09; tàu Vietship 01 và Hoàng Tuấn 26 bị mắc cạn; tàu Thanh Thành Đạt 55 và Thanh Thành Đạt 68 bị trôi dạt.

Tổng số thuyền viên trên 6 tàu bị nạn này là 46; trong đó có 2 thuyền viên đã tử vong là ông Văn Công Hậu thuyền viên tàu Vietship TK12 và ông Nguyễn Văn Chiến thuyền viên tàu Vietship 01. Đây là 2 trong số 6 người tử vong do mưa lũ ở Quảng Trị.

Ngoài ra, một thuyền viên của tàu Vietship TK12 mất tích đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Trị và Trung ương đã khẩn trương hỗ trợ, cứu nạn 16 thuyền viên trên các tàu gặp nạn và một ngư dân.

Trong các ngày từ ngày 6 đến 10.10, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 700-900mm, một số nơi đã vượt 1.000mm như tại Đakrông (huyện Đakrông) trên 1.340mm, Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) hơn 1.300mm, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) hơn 1.230mm.

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông đều ở mức báo động 3 và trên mức báo động này.

Theo TTXVN