Quảng Ninh mở rộng đối tượng được tặng quà Tết

- Thứ Hai, 25/01/2021, 17:18 - Chia sẻ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định mở rộng đối tượng được tặng quà Tết so với năm 2020 cho người có công và đối tượng chính sách xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng quà Tết cho thương binh hạng 2/4 Lưu Huyền Thanh, tại thị trấn Cái Rồng. Ảnh: Tôn Vũ

Nét mới năm nay là UBND tỉnh quyết định thăm tặng quà cho 146 tập thể là các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn biên giới, hải đảo; các xã là căn cứ cách mạng của tỉnh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước; một số cơ quan, đơn vị phục vụ nhân dân trong dịp Tết; các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19, 300 bệnh nhân nặng đang điều trị tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. 

Dự tính, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ trao tặng 15.783 suất quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí quà là 4,8 tỷ đồng. Toàn tỉnh tặng hơn 211 ngàn đối tượng là các tập thể, cá nhân, người có công với cách mạng và một số đối tượng khác với tổng kinh phí 101,4 tỷ đồng (tăng so với năm 2020 gần 5,2 tỷ đồng). Trong đó, tặng 6,5 triệu đồng/1 đơn vị cho 4 Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng, Trường Giáo dưỡng số 2 - Bộ Công an và 4 đơn vị nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ và đối tượng xã hội do ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý.

Tỉnh tặng 4 triệu đồng/suất cho 8 nhóm đối tượng, gồm: Thương binh nặng, bệnh binh nặng người Quảng Ninh; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; thương bệnh binh nặng từ 81% trở lên; là bố, mẹ, vợ (chồng) liệt sĩ cô đơn; con liệt sĩ mồ côi; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nặng.

Ngoài ra, tỉnh tặng 441 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1; nghệ sỹ, nhà giáo, thấy thuốc nhân dân và ưu tú...

Quảng Ninh còn tặng hơn 18 ngàn suất quà, mỗi mức 1,5 triệu đồng/suất cho 11 nhóm đối tượng là những người phục vụ thương, bệnh binh nặng, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng...; tặng gần 7.500 suất quà có mức 1 triệu đồng/suất cho 3 nhóm đối tượng như: Người hoạt động kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến; đảng viên đủ 60 năm tuổi Đảng trở lên; người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh cũng tặng từ 300-500 ngàn đồng/suất cho gần 190 người thuộc diện chính sách xã hội, yếu thế khác như công nhân viên chức lao động đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chủ động trích ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng 25.076 suất quà cho các đối tượng với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng triệu đồng...

PV