Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND tỉnh Khóa XIV

- Thứ Tư, 17/03/2021, 19:01 - Chia sẻ
Ngày 17.3, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 32 người ứng cử ĐBQH (không tính người ứng cử do Trung ương giới thiệu), không có người tự ứng cử; 284 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu hoặc tự ứng cử. Thành phần người ứng cử được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đạt cao hơn so với định hướng phấn đấu và so với số giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước về tỷ lệ nữ, tuổi trẻ và dân tộc thiểu số.

Trong số 32 người ứng cử ĐBQH có: 15 người là nữ, 3 người ngoài Đảng, 1 người dân tộc thiểu số; 2 người tái cử. Trong 284 người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nữ là 135 người, bằng 47,7%, tăng 1,06% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 125 người, bằng 44,2%, tăng 22,86% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; dân tộc thiểu số là 44 người, bằng 15,5%, tăng 5,53% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; ngoài Đảng là 53 người, bằng 18,7%, tôn giáo là 7 người, bằng 0,25%; tái cử là 30 người, bằng 40%.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Hồi - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Danh sách người ứng cử, tự ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh lần này cho thấy phần lớn đều đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh, với chất lượng, trình độ cao hơn so với số giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác. Về trình độ của những người ứng cử ĐBQH, tiến sĩ có 5 người, bằng 15,6%; thạc sĩ là 19 người, bằng 59,4%; cử nhân là 8 người, bằng 25%.

Đối với 283 người giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh có 7 người có trình độ tiến sĩ, bằng 0,25%, tăng 0,02% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; 142 người có trình độ thạc sĩ, bằng 50,1%, tăng 14,92% so với số người giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước; 111 người có trình độ cử nhân, bằng 39,2%; số người có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 0,5%. 1 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cũng có trình độ cao.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử và thảo luận dân chủ, khách quan, hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH Khóa XV (trong đó, có 16 người ứng cử cư trú, làm việc tại tỉnh và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về), gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu, dư 6 người so với danh sách chính thức niêm yết sau hiệp thương lần 3. Cơ cấu và thành phần gồm: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là 2 người; chuyên trách là 8 người, tôn giáo là 3 người, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam là 3 người, nữ là 6 người, ngoài Đảng là 3 người và 2 người tái cử.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng hiệp thương thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách sơ bộ 165 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, bằng 2,5 lần số đại biểu được bầu, dư 55 người so với danh sách chính thức niêm yết sau hiệp thương lần 3.

Về thành phần, gồm: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 41 người; lực lượng vũ trang 6 người; các tổ chức kinh tế và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn bàn là 2 người; các đơn vị hành chính cấp dưới là 115 người. Về cơ cấu, nữ là 90 người (54,5%); ngoài Đảng là 44 người (26,6%); tôn giáo là 7 người (0,42%); tái cử là 30 người (40%); tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 77 người (46,7%).

Dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21.3-13.4, Ủy ban MTTQ cấp xã, phường sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

TUẤN NGUYÊN