Quảng Ninh giữ vị trí quán quân PCI năm thứ 4 liên tiếp

- Thứ Năm, 15/04/2021, 14:36 - Chia sẻ
Sáng 15.4, tại Hà Nội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố trực tuyến Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Báo cáo PCI 2020 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi của gần 12.300 doanh nghiệp đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở 22 địa phương trên cả nước. Điều tra PCI 2020 cho thấy, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam có xu hướng cải thiện theo giời gian. Những chuyển biến tích cực được ghi nhận bao gồm: Chi phí không chính thức tiếp tục giảm; an ninh trật tự được giữ vững; chính quyền cấp tỉnh năng động; cải cách hành chính được cải thiện đáng kể và môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng chỉ rõ, chính quyền cấp tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ tính minh bạch của môi trường kinh doanh, nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi của hệ thống chính quyền, cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính và giảm gánh nặng thanh tra, kiểm tra cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết: PCI là một chỉ số hành động, thúc đẩy hành động thực chất của chính quyền các tỉnh thành phố nhằm cải thiện chất lượng điều hành và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Việc xây dựng và thực thi chính sách dựa trên bằng chứng từ kết quả do PCI cung cấp.

Top 10 tỉnh thành tại bảng xếp hạng PCI 2020  

Theo Bảng xếp hạng Điểm số PCI tổng hợp năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã vững vàng giữ vị trí quán quân với 75,09 điểm đạt được (tăng 1,69 điểm so với năm 1019) và là tỉnh tỉnh duy nhất vượt qua được mốc 75 điểm từ năm 2010 trở lại đây. Đây cũng là năm thứ 4 năm liên tiếp tỉnh này giữ vị trí cao nhất Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Kết quả này phản ánh sự nỗ lực đặc biệt của Quảng Ninh, khi đặt trọng tâm vào công tác hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành và huyện thị phải có các giải pháp phản ứng nhanh, linh hoạt để nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp như: Miễn giảm lãi vay, tiếp cận vốn; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp cận thị trường xuất khẩu mới… Quảng Ninh cũng kiên trì triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Xếp ngay sau Quảng Ninh là á quân Đồng Tháp với tổng điểm đạt được 72,8. Vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng ghi nhận sự bứt phá của Long An với 70,37 điểm (tăng 5 bậc so với năm 2019). Những tỉnh tiếp theo là Bình Dương (70,16 điểm), Đà Nẵng (70,12 điểm), Vĩnh Long (69,34 điểm), thành phố Hải Phòng (69,27 điểm), Bến Tre (69,08 điểm), TP Hà Nội (66,93 điểm) và Bắc Ninh (66,74 điểm). Đáng chú ý, Quảng Nam đã rời top 10, nhường chỗ cho Bắc Ninh.

Thanh Bình