Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên tuyền về cuộc bầu cử

- Thứ Hai, 29/03/2021, 12:13 - Chia sẻ
Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia bầu cử 

Triển khai chuẩn bị cho thành công của cuộc bầu cử được tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, khánh tiết một cách hiệu quả, từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập các tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết do các Trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng tiểu ban.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử của Nhân dân để lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, cờ hoa được trang trí tại các địa phương trong toàn tỉnh
Tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, cờ hoa được trang trí tại các địa phương trong toàn tỉnh

Tại cấp tỉnh, Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết đã ban hành 2 kế hoạch tuyên truyền bầu cử (Kế hoạch số 02/KH-TBTTKT ngày 24.2; Kế hoạch số 04/KH-TBTTKT ngày 8.3). Theo Kế hoạch số 02, công tác tuyên truyền bầu cử được chia thành 3 đợt (đợt 1 từ ngày 24.2-15.3; đợt 2 từ ngày 16.3-23.5 và đợt 3 sau ngày bầu cử 23.5), mỗi đợt được gắn với từng nhiệm vụ, giai đoạn, mục tiêu cụ thể. Thời điểm này, công tác tuyên truyền bầu cử đang bước vào đợt 2. Theo đó, tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; hội nghị hiệp thương; danh sách, tiểu sử những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp…

Trực quan sinh động, tạo hiệu ứng tuyên truyền cổ động cao

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết đang chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức trực quan sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo hiệu ứng tuyên truyền cổ động cao, nhất là tại những vị trí quan trọng, khu vực trung tâm, biên giới, cửa ngõ ra vào tỉnh và các địa phương.

Triển khai Kế hoạch số 04/KH-TBTTKT, toàn tỉnh sẽ trang trí khánh tiết tại 36 ngã ba, ngã tư giao thông các địa phương trong tỉnh với các hình thức trang trí cờ Tổ quốc, cụm mô hình cổ động, cụm tranh, khẩu hiệu cổ động, tiểu cảnh, chậu hoa, phù hợp với các nút vòng xuyến giao thông, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Ủy ban bầu cử các địa phương đang chỉ đạo xây dựng, lắp đặt từ 15-20 bảng, biển tấm lớn và trưng dụng khoảng 100 bảng, biển, màn hình led của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (xã hội hóa) để tuyên truyền về công tác bầu cử.

Dự kiến trong đợt 2 và đợt 3, toàn tỉnh sẽ tổ chức 221 đợt tuyên truyền lưu động tại các địa phương; 100 buổi chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử tại các địa phương trong tỉnh để phục vụ Nhân dân các dân tộc tỉnh, trọng tâm là người dân và lực lượng vũ trang vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, biên giới, các đơn vị bộ đội đông cán bộ, chiến sĩ tập trung. Các địa phương cũng sẽ triển khai phát động các cơ quan, công sở nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân đồng loạt trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử 13 ngày cho đến sau khi cuộc bầu cử kết thúc 5 ngày.

PHONG NAM