Quảng Bình xin ý kiến Bộ Chính trị hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

- Thứ Hai, 19/10/2020, 23:40 - Chia sẻ
Sáng 19.10, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc cho phép hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo lịch, dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 21 đến 23.10.2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thời tiết, thiên tai cực đoan liên tiếp mới đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng nhân dân.
Để tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị cho phép hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi tình hình thời tiết thuận lợi, cơ bản khắc phục được hậu quả do mưa lũ kéo dài, giao thông được kết nối, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đúng quy định về thời hạn, trang trọng nhưng tiết kiệm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cứu trợ nhân dân vùng lũ huyện Lệ Thủy
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cứu trợ nhân dân vùng lũ huyện Lệ Thủy

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đợt không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió đông trên cao, từ ngày 17 đến 19.10 khiến toàn tỉnh Quảng Bình có mưa rất to, lượng mưa có nơi lên đến 1.000mm.

Hiện toàn tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh đã bị chia cắt hoàn toàn, không lưu thông được. Các tuyến đường tỉnh cũng bị chia cắt, nguy cơ  sụt trượt tại các tuyến đường trong khu vực miền núi khá cao. Tính đến 19h ngày 19.10, toàn tỉnh có 72 nghìn ngôi nhà bị ngập; nhiều thôn, bản bị chia cắt, cô lập; mực nước trên các sông nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979 hơn 1,2m.

Các địa phương đang tập trung phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong quá trình ứng phó với mưa lũ, tiếp tục triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu trợ người dân. Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu chính quyến địa phương kiên quyết di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là các vùng có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích từ nguồn cứu trợ để hỗ trợ đột xuất cho 10 xã của huyện bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, bình quân mỗi xã 50 triệu đồng.

Nam Anh