Quận Tây Hồ, Hà Nội:

Giải trình việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 quận

- Thứ Năm, 10/09/2020, 05:07 - Chia sẻ
Ngày 9.9, Thường trực HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 của quận và các phường thuộc quận.

Tại phiên giải trình, hầu hết đại biểu đều đánh giá cao những kết quả đã đạt được về việc thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 197 quận thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, công tác kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép trên đất nông nghiệp, đất dự án vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại một số tuyến đường, tuyến phố không đồng bộ, gây khó khăn cho việc sắp xếp các phương tiện trên vỉa hè theo quy định của UBND thành phố. Việc thiếu hệ thống biển báo trên một số tuyến đường cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm…

Toàn cảnh phiên giải trình

Các đại biểu đề nghị, BCĐ 197 quận cần chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, cắm các biển cấm dừng, đỗ và biển cấm hoạt động xe tải trên các tuyến phố. Mặt trận tổ quốc phường và các đoàn thể cần phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị; bảo đảm an toàn giao thông; vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, cần có chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp in, dán quảng cáo rao vặt; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và những gia đình thường xuyên đổ rác không đúng nơi quy định. Đặc biệt, sớm giải quyết dứt điểm tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại khu vực ngoài bãi sông Hồng…       

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Thành ủy viên, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Thắng cho biết, phiên giải trình đã diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm, đúng vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do Thường trực BCĐ 197 quận chưa quyết liệt, sâu sát, công tác phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra chưa thường xuyên.

Để tạo chuyển biến thực sự và bền vững trong thời gian tới, Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận, BCĐ 197 tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua giữa các phường; tăng cường phối hợp giữa BCĐ 197 của quận với các phường để xử lý những khó khăn, vướng mắc. Thường trực HĐND quận giao các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận tiếp tục giám sát việc thực hiện của UBND quận, BCĐ 197 quận, UBND các phường trong việc khắc phục những tồn tại về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thời gian qua…

Tin và ảnh: TRẦN TÂM