Nhiều bất cập trong hệ thống chợ dân sinh
Hạ tầng xuống cấp, hoạt động buôn bán khá lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, mất an ninh trật tự là thực trạng được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ghi nhận sau chuyến khảo sát tại các chợ vừa qua.
Nhếch nhác, xuống cấp
Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại 6 chợ ở TP Vũng Tàu gồm: Chợ Vũng Tàu (phường Thắng Tam), chợ Rạch Dừa (phường Rạch Dừa), chợ Bến Đình (phường Bến Đình), chợ phường 7, chợ phường 8, chợ phường 11. Theo ghi nhận, hầu hết các chợ đều đang tồn tại nhiều bất cập.
Chợ Vũng Tàu, chợ đầu mối lớn nhất TP xây dựng đã lâu, chắp vá, không đồng bộ. Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện nước chưa bảo đảm. Không gian chợ thiếu ánh sáng nên ban ngày các hộ kinh doanh cũng phải thắp điện. Chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, do các gian hàng bán hóa chất bày biện tràn lan, lộn xộn, nếu phát sinh cháy nổ rất khó xử lý kịp. Đặc biệt, hệ thống thoát nước tại khu vực bán hải sản tươi sống xuống cấp nặng, nước ứ đọng, bốc mùi hôi, tanh khó chịu. Bên cạnh đó, dù là chợ đầu mối lớn nhất TP nhưng chợ Vũng Tàu lại không có bãi đỗ xe đủ năng lực, phần lớn người đi chợ gửi xe ở nhà dân xung quanh gây tình trạng lộn xộn và không bảo đảm an toàn tài sản cho người dân…
Tại chợ Rạch Dừa - một chợ đầu mối lớn khác, nhiều khu vực mặt bằng bên trong chợ xuống cấp, các tiểu thương đã phải tự gia cố để kinh doanh tạm thời, gây mất mỹ quan, thiếu đồng bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ… Theo ghi nhận của Đoàn khảo sát, một số chợ lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành, Châu Đức và Xuyên Mộc cũng đang trong tình trạng này.
![]() | |
Một số khu vực buôn bán tại chợ Bà Rịa, TP Bà Rịa đang rơi vào tình trạng dột nát, xuống cấp | |
Ảnh: Tuấn Nguyên |
Lấn chiếm vỉa hè tràn lan
Kết thúc đợt khảo sát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Văn Xinh cho biết: Đoàn sẽ báo cáo HĐND tỉnh về thực trạng xuống cấp, buôn bán lộn xộn ở các chợ để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cải tạo, khắc phục. |
Do buôn bán trong chợ ế ẩm, nhiều tiểu thương bỏ quầy, lấn chiếm lối đi, vỉa hè để kinh doanh.
Chợ Rạch Dừa hiện có hơn 100 sạp tại các khu B, C, E, F còn trống, tuy nhiên, tiểu thương không mấy thiết tha vào ngồi. Thay vào đó, nhiều hộ buôn bán rau, củ, quả lấn chiếm lối vào chợ để bày bán hàng hóa. Theo tìm hiểu, tình trạng này xuất phát từ việc một số tiểu thương có sạp kinh doanh nhưng buôn bán ế ẩm nên họ đóng cửa và tận dụng phần mặt tiền ngay các lối dẫn vào chợ để cho thuê nhằm tận thu.
Trong khi đó, tại chợ Bà Rịa (TP Bà Rịa) - chợ đầu mối lớn nhất tỉnh, nhiều tiểu thương kinh doanh cố định trong chợ khi gặp Đoàn khảo sát đã phản ánh nhiều ý kiến bức xúc. Bà Nguyễn Thị Bông, một tiểu thương kinh doanh hải sản cho biết, thói quen tranh thủ đi đường, tạt vào vỉa hè mua hàng hóa, thực phẩm của đại đa số người dân đã khiến các điểm buôn bán tự phát ngay sát hai bên hông chợ ngày càng nở rộ. Trái ngược với cảnh tấp nập mua bán bên ngoài, các quầy cố định trong chợ đang ngày một ế ẩm.
Giống như bà Bông, nhiều tiểu thương khác cũng không giấu được sự bức xúc bởi buôn bán trong chợ phải đóng thuế, buôn bán tự phát không phải nộp bất kỳ khoản nào. Không cạnh tranh được với hàng rong, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa quầy, bỏ chợ. Đây chính là nguyên nhân khiến các quầy bỏ không ngày một nhiều hơn.
Với các tiểu thương bỏ sạp, việc tìm người sang nhượng đã khó, với các hộ bám chợ tình trạng còn khó khăn hơn rất nhiều. Bà Lê Thị Hường, tiểu thương bán cá biển tại chợ Bà Rịa, cho biết: “Mấy tháng nay, mỗi ngày vợ chồng tôi chỉ thu được 200.000 - 300.000 đồng tiền hàng, không đủ các khoản đóng phí chợ. Vợ chồng tôi không muốn kinh doanh nữa và tìm hướng làm ăn khác nhưng chưa biết làm gì vì đã dành vốn đầu tư hết vào 2 gian hàng này”.Được biết, tiểu thương trong chợ Bà Rịa đã nhiều lần kiến nghị đến Ban quản lý chợ để lập lại trật tự buôn bán hai bên hông chợ, tạo bình đẳng cho các hộ kinh doanh có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay tình trạng buôn bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè vẫn không biến chuyển, thậm chí còn diễn biến phức tạp hơn. Trước phản ánh của các thành viên Đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban quản lý chợ Bà Rịa Lê Bá An thừa nhận, Ban quản lý đã thiếu quyết liệt trong công tác quản lý, xử lý. “Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm cho các tổ trật tự vận động các hộ này di chuyển vào trong chợ. Đồng thời, sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan các khu vực xung quanh”, ông An cho biết.