Phương pháp mới thu hút giới trẻ đến bảo tàng

PV tổng hợp 10/06/2013 08:29

Theo Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia Questacon (Australia), Gs Graham Durant, để thu hút giới trẻ đến bảo tàng, nên áp dụng các phương pháp mới, kể cả dùng Facebook, và tạo ra các hoạt động khuyến khích sự tham gia của trẻ em…

Gs Graham Durant là một nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tàng và trung tâm khoa học. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Questacon do ông làm Giám đốc là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Australia. Các hoạt động tại Trung tâm mang tính tương tác cao, tạo cơ hội cho khách tham quan tự khám phá và học hỏi. Không chỉ có vậy, Trung tâm Questacon còn áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để tiếp cận với giới trẻ như phần mềm giới thiệu về các trưng bày của Trung tâm trên điện thoại di động; hội thảo trực tuyến với các nhà khoa học, trường học trên khắp đất nước và liên quốc gia... Hàng năm, Questacon tiếp đón khoảng hơn 450.000 khách tham quan và 660.000 khách tham quan các triển lãm của họ tại bảo tàng và trung tâm khoa học khác trên khắp Australia và cả ở nước ngoài. Theo Gs Durant, phương thức “học thông qua thực hành” của Questacon bao gồm các triển lãm mang tính thực tiễn, tương tác, cho phép khán giả trẻ tuổi có thể tự khám phá các mô hình để hiểu rõ hơn về những lý thuyết đã được học ở trường, và nuôi dưỡng niềm đam mê dành cho khoa học và công nghệ.


Vừa qua, Gs Graham Durant đã có mặt tại Việt Nam nhân dịp Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia Questacon tổ chức triển lãm Khoa học kỳ thú tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong các hoạt động chính nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Nổi tiếng thế giới với những thiết bị và mô hình trưng bày có tính tương tác cao, triển lãm Questacon đã mang đến các em nhỏ Việt Nam cơ hội khám phá và học hỏi về các chủ điểm khoa học đa dạng, như nguyên lý của âm nhạc và âm thanh, sinh học cơ thể người, ánh sáng, lực và chuyển động, nhận thức và câu đố...

Tại Hà Nội, bài thuyết trình của Gs Graham Durant tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với chủ đề Làm thế nào để tiếp cận giới trẻ thông qua các hoạt động khoa học và giáo dục ở bảo tàng được giới bảo tàng quan tâm. Trong bối cảnh nhiều bảo tàng Việt Nam đang lên kế hoạch tiếp cận đối tượng công chúng trẻ tuổi, Gs Durant gợi ý, nên áp dụng các phương pháp mới, bao gồm cả việc dùng những phương tiện truyền thông đại chúng mà giới trẻ ưa thích hiện nay như Facebook, phát triển các chương trình tình nguyện của học sinh, sinh viên và tạo ra các hoạt động khuyến khích sự tham gia của trẻ em, các gia đình, nghệ sỹ và cả chính trị gia. “Thời gian có mặt ở Hà Nội tuy không nhiều, nhưng qua quan sát việc nhiều học sinh hào hứng với các đố vui, trải nghiệm khoa học tại triển lãm Khoa học kỳ thú, có thể thấy rằng khoa học thực sự thú vị, phù hợp và vô cùng lý thú, không những với học sinh mà với nhiều lứa tuổi. Các bảo tàng ở Việt Nam nên nhấn mạnh vào yếu tố để người xem tự khám phá và học hỏi, thúc đẩy phương thức học tập dựa trên xử lý tình huống và nhu cầu cá nhân. Sự truyền cảm hứng và khơi dậy này sẽ dẫn tới sự thay đổi và cách ứng xử...” - Gs Durant nói.

Mặc dù Việt Nam có hơn 130 bảo tàng với rất nhiều bộ sưu tập có giá trị, nhưng sức hút của các bảo tàng với giới trẻ vẫn hạn chế. Sau khi nghe bài thuyết trình của Gs Durant, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Đặng Thị Bích Liên khuyến khích các đại biểu tham dự buổi tọa đàm tham khảo những ý tưởng sáng tạo của Questacon khi thiết kế các hoạt động tiếp cận công chúng và các kế hoạch phát triển.

PV <i>tổng hợp</i>