Phú Yên: Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 750 triệu đồng

- Thứ Sáu, 20/11/2020, 01:57 - Chia sẻ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên vừa tiêu hủy số lượng lớn là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng giá trị trên 750 triệu đồng.   

Hàng hóa trong diện tiêu hủy đợt này gồm 124 mặt hàng các loại, cụ thể như 6.000 cái đồng hồ giả nhiều nhãn hiệu, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, mũ bảo hiểm, bột ngọt, đồ chơi trẻ em, sữa bột, sữa nước, bánh kẹo, thực phẩm chức năng, khẩu trang... 

Việc tiêu hủy chủ yếu theo hình thức cho vào lò đốt, bảo đảm an toàn, đúng quy định, thể hiện sự quyết liệt, nghiêm minh, tính răn đe đối với các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất.     

Đức Huy