Phú Thọ: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX tiếp xúc cử tri trực tuyến

- Thứ Sáu, 07/05/2021, 18:28 - Chia sẻ
Ngày 7.5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX Đơn vị bầu cử số 2 (TP Việt Trì) và Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Thanh Ba) đã TXCT để vận động bầu cử. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các hội nghị TXCT được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tại TP Việt Trì, 5 ứng cử viện đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV Bùi Minh Châu; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm); Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Quyền Mạnh Cường; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Đắc Thủy; Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Xuân Trung đã tiếp xúc với hơn 400 cử tri trên địa bàn thành phố thông qua 11 điểm cầu.

Điểm cầu tại Hội trường thành phố Việt Trì
Điểm cầu tại Hội trường TP Việt Trì

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Việt Trì đã trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX được bầu tại Đơn vị bầu cử số 2. Đồng thời, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX. Trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và đại biểu dân cử nếu trúng cử, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ nói chung, TP Việt Trì nói riêng ngày càng phát triển; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, truyền tải ý kiến, phản ánh của cử tri và Nhân dân tới cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết kịp thời.

Bì thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri thành phố Việt Trì
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri TP Việt Trì

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Sẽ luôn gần gũi, gắn bó, tiếp xúc và lắng nghe những mong muốn, những yêu cầu của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội có liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Qua đó, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, không ngừng nghiên cứu học tập, nắm bắt tổng kết thực tiễn, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, cử tri để tham gia đóng góp có chất lượng, sát thực với cơ sở, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước, của địa phương khi tham gia các hoạt động tại Tổ đại biểu, hoạt động nghị sự và biểu quyết, quyết định của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia thực hiện có chất lượng vai trò quyết định của HĐND trong các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Cử tri TP Việt Trì bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình gắn với thực tiễn của thành phố và của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và xây dựng TP Việt Trì và tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

+ Tại huyện Thanh Ba: Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hải; Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Kim Chi; Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Phương Hạnh; Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba Nguyễn Thị Thảo Nam; Phó phòng Nghiệp vụ Y và Quản lý hành nghề, Sở Y tế Lê Thanh Bình; Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Hoàng Thị Phương; Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Ba Trần Hải Yến đã TXCT tại điểm cầu trung tâm huyện và 19 điểm cầu tại các xã, thị trên địa bàn.

Ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Thanh Ba
Ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Thanh Ba

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh của các ứng cử viên, cử tri huyện bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX sẽ làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của Nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc tham mưu cho HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, cần có những việc làm mang tính chiến lược, lâu dài để đưa huyện Thanh Ba ngày càng phát triển...

BẢO TRÂM