Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phát động phong trào chống rác thải nhựa

- Thứ Sáu, 23/10/2020, 23:32 - Chia sẻ
Thực hiện kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều chương trình, kế hoạch để ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa, hạn chế đồ nhựa dùng một lần; trong đó, có nhiều mô hình vận động do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động phong trào Nói không với túi nilon và tổ chức nhiều hoạt động thu gom túi nilon đã qua sử dụng để đổi túi nilon tự hủy; trao tặng trên 12.600 túi vải không dệt, túi thân thiện với môi trường và trên 600 giỏ nhựa đến hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tại điểm đổi sản phẩm tái chế (quận 10), người dân đem các chai, bình, ly nhựa sẽ được đổi lấy gạo. Hội cũng tiếp tục thực hiện chương trình Tái chế vỏ hộp sữa giấy tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tại quận 3, 6, Gò Vấp; vận động các hộ kinh doanh dọc tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4 ký cam kết sử dụng ly giấy, ống hút giấy trong kinh doanh. Trên địa bàn các quận khác, Hội cũng đã vận động nhà hàng, quán cà phê chuyển đổi sử dụng các vật dụng đựng đồ ăn, thức uống mang đi bằng các nguyên liệu thân thiện môi trường.

Người dân tham gia chương trình đổi chai nhựa, đồ nhựa cũ lấy túi rác tự hủy
Nguồn: ITN

Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện cũng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tổ chức nhiều lễ phát động phong trào Chống tác thải nhựa kết hợp với các gian hàng giới thiệu các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa, nhằm kêu gọi các cán bộ hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận, huyện chung tay hành động chống rác thải nhựa, tạo thói quen mang túi đi chợ, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại các buổi phát động, Hội liên hiệp phụ nữ đã trao tặng cho các hội viên các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm sử dụng nhiều lần như bình đựng nước, bình thủy tinh, giỏ nhựa cho người dân trên địa bàn…

Ngoài ra, UBND các quận, huyện cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép việc tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, chi hội phụ nữ khu phố về tác hại của túi nilon khó phân hủy để nâng cao ý thức người dân; tổ chức hội thi Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường…

Vân Phi