Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết tại Kiên Giang

- Chủ Nhật, 23/01/2022, 18:28 - Chia sẻ
Ngày 23.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, tặng quà lực lượng Bộ đội biên phòng và công nhân, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch Covid-19 của tỉnh Kiên Giang.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; đại diện Thường trực một số cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo một số bộ, ngành...

Đoàn công tác làm việc tại Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang

Báo cáo với Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, cho biết Kiên Giang là địa phương vừa có đường biên giới trên biển, trên bộ với các quốc gia trong khu vực ASEAN, vừa có cửa khẩu quốc tế, quốc gia, nhiều đường mòn, lối mở, có sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, vì thế, Kiên Giang luôn chủ động rất cao trong công tác phòng, chống dịch. Song, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm rất cao, đến nay tỉnh vừa đón tiếp chu đáo người dân trở về, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Bên cạnh tập trung phòng, chống dịch, Kiên Giang luôn quan tâm chỉ đạo, bảo đảm công tác vận tải, lưu thông hàng hóa không bị ách tắc, ùn ứ; cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là tại các khu phong tỏa, cách ly; bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực ngoài xã hội cùng chung tay, góp sức cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đời sống nhân dân gặp khó khăn. Đặc biệt, tỉnh luôn chủ động thực hiện đồng thời “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn có thời điểm hết sức khó khăn. Trong giai đoạn giãn cách xã hội và cao điểm của công tác phòng, chống dịch, tỉnh đã vận dụng linh hoạt để ban hành danh mục các ngành, nghề được phép hoạt động tương ứng với từng cấp độ dịch, giúp duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trên địa bàn, nhất là trong sản xuất, liên kết, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản… Vì vậy, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh trong cả quý III.2021, nhưng chỉ có tháng 8 là kinh tế có mức sụt giảm, còn lại đều giữ mức ổn định và có tăng nhẹ, từ tháng 9 đến nay mức tăng dần trở lại, luôn khá cao hầu hết các ngành, lĩnh vực. Kiên Giang đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến đảo Phú Quốc, Kế hoạch thu hút khách nội địa… thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19... Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã dần thích ứng, phục hồi trở lại hoạt động, tiến tới bình thường mới.   

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà cho nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Cầu

Chia sẻ với những khó khăn chính quyền và người dân Kiên Giang gặp phải trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch và và phục hồi kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, địa hình có cả đồng bằng, núi rừng và biển đảo, có đảo Phú Quốc thu hút đầu tư, du lịch, với lợi thế của mình, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cần có chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy phục hồi kinh tế, phát huy hết lợi thế địa lý, nhân lực tạo nên sức bật để đưa tỉnh giàu mạnh hơn. “Bên cạnh việc phục hồi, phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao đời sống người dân, quan tâm đến tình hình an ninh quốc phòng, tình hình trật tự ở địa phương, đặc biệt cần đầu tư cho giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Đến thăm lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, mặc dù điều kiện công tác còn rất nhiều khó khăn, địa bàn phức tạp, song các cán bộ chiến sĩ đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới, vùng biển. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thăm lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, bám sát tình hình, chủ động tham mưu những đối sách để xử lý hiệu quả các tình huống ở biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, gần gũi, chia sẻ với Nhân dân, động viên, giúp đỡ Nhân dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới, định canh, định cư, xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ dân trí, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Ðảng với Nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. 

+ Đến thăm Công ty Giầy da Thái Bình - Kiên Giang tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng 100 phần quà cho các công nhân; đồng thời kêu gọi công nhân không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, tiếp tục thi đua lao động sản xuất tốt, góp phần phát triển doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang các thời kỳ; thăm và tặng 100 phần quà, 5 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân thành phố Rạch Giá.

Vũ Châu