Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

- Chủ Nhật, 16/01/2022, 20:39 - Chia sẻ
Ngày 16.1, tại TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc Tết gia đình nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phạm Văn Đáng và nguyên Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X Trương Mỹ Hoa.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hưởng tưởng nhớ nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá VI Phạm Văn Đáng
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hưởng tưởng nhớ nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phạm Văn Đáng

Thành kính dâng hương tưởng nhớ nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI Phạm Văn Đáng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn gia đình nguyên Phó Chủ tịch Phạm Văn Đáng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

	Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá VI Văn Đáng Phạm
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa VI  Phạm Văn Đáng 

Tới thăm nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về tình hình đất nước và hoạt động của Quốc hội Khóa XV trong năm vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin về tình hình đất nước trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của Nhân dân, dịch Covid-19 ở nước ta đang từng bước được ngăn chặn, kiểm soát. Công tác ngoại giao vaccine là một điểm sáng trong năm vừa qua. Dù chịu nhiều tác động của đại dịch, song GDP năm 2021 đạt mức 2,58%. Kết quả này dù thấp hơn nhiều năm trước, nhưng trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực tăng trưởng âm, quá trình phục hồi kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại do sự xuất hiện các biến chủng mới, thì đây là kết quả đáng khích lệ. Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ vẫn được duy trì, đời sống của Nhân dân đang từng bước được phục hồi...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá X Trương Mỹ Hoa
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X Trương Mỹ Hoa

Về hoạt động của Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành kịp thời nhiều quyết sách quan trọng để phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất vừa qua, Quốc hội đã nhất trí rất cao ban hành Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô khoảng 350 nghìn tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ kịp thời cho triển khai Chương trình phục hồi và phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa tiếp tục theo dõi, đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội để hoạt động của Quốc hội ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền địa phương, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục con em về truyền thống cách mạng của gia đình.

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa trân trọng cảm ơn tình cảm của Lãnh đạo Quốc hội khi mỗi dịp Tết đến Xuân về đều tới thăm gia đình. Nguyên Phó Chủ tịch Nước cho biết, tuy đã nghỉ hưu, nhưng vẫn luôn quan tâm, theo dõi các hoạt động của Quốc hội; bày tỏ vui mừng khi các hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới và hiệu quả. Đặc biệt, tại Kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã ban hành những quyết sách kịp thời để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Nguyên Phó Chủ tịch Nước gửi lời chức mừng năm mới tới Lãnh đạo Quốc hội; mong muốn và tin tưởng Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng những kinh nghiệm đã kế thừa qua các nhiệm kỳ, để hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả công tác của cán bộ, công chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam, trong đó có bộ phận thường trú của Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt các hoạt động của Quốc hội tại khu vực phía Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong những thành công của Quốc hội năm qua, có phần đóng góp của Vụ Công tác phía Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà Tết tới cán bộ, công chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà Tết tới cán bộ, công chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam

Bước sang năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, Vụ Công tác phía Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao hơn năm trước, thực hiện tốt chương trình công tác của Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng để các cán bộ, đảng viên của Vụ luôn vững vàng trong mọi tình huống, không có bất kỳ biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Vụ Công tác phía Nam cần chú trọng đổi mới trong công tác phục vụ để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà Tết tới cán bộ, công chức và người lao động Vụ Công tác phía Nam.

Nhật Trường