Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

- Thứ Năm, 24/06/2021, 14:37 - Chia sẻ
Chiều 23.6, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho tân Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh; đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết 1240/NQ-UBTVQH về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Quang Thành, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Nghị quyết 1259/NQ-UBTVQH về việc phê chuẩn Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đối với bà Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực và có hiệu quả của ông Nguyễn Quang Thành đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN. Đặc biệt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã vận dụng bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính vào hoạt động kiểm toán nhà nước, luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cống hiến trọn vẹn 9 năm vào dòng chảy 27 năm phát triển của KTNN. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng, ông Nguyễn Quang Thành sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và dõi theo những bước đi của KTNN đối với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Trao Nghị quyết và chúc mừng tân Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, bà Hà Thị Mỹ Dung là nữ Phó Tổng KTNN đầu tiên của KTNN và là một trong số ít các cán bộ có mặt và trưởng thành từ mái nhà chung KTNN ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong suốt 27 năm gắn bó với Ngành, trong đó có 14  năm giữ vị trí Lãnh đạo Vụ tại KTNN, bà Hà Thị Mỹ Dung luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với trình độ đào tạo bài bản và bề dày kinh nghiệm công tác, trên cương vị mới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung sẽ tiếp tục phát huy khả năng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động xây dựng KTNN thực sự là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện đại; phục vụ hiệu quả ngày càng cao các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và an sinh xã hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng Bà Hà Thị Mỹ Dung và Ông Nguyễn Quang Thành

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tập thể lãnh đạo KTNN cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã luôn ủng hộ, đồng hành, cộng tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình công tác tại KTNN.

Tân Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi Lễ

Tân Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, tin tưởng và giao trọng trách của Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo KTNN; bày tỏ tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động; nỗ lực và cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trước những vận hội và thách thức mới.

Thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay KTNN có 5 Phó Tổng KTNN.

Theo TTXVN