Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc

Sáng 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã có cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Hội đồng Dân tộc tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Hồ Long

Hội đồng Dân tộc tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Hồ Long

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry, Nguyễn Lâm Thành, Đinh Thị Phương Lan; và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, Hội đồng Dân tộc được giao chủ trì lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, chủ trì thẩm tra 2 Nghị quyết. Tham gia thẩm tra, cho ý kiến gần 100 dự án luật (riêng trong năm 2024, đã thẩm tra, cho ý kiến với 35 dự án luật và 12 Nghị quyết, 2 Nghị định và một số nội dung khác).

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, tham mưu cho Quốc hội tiến hành giám sát tối cao với một chuyên đề và tổ chức giám sát 3 chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, nội dung giám sát liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Đáng lưu ý, trong năm 2024, Hội đồng Dân tộc đã triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 -2023”. Việc giám sát chuyên đề này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá việc thể chế và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Qua giám sát, Chính phủ thống nhất sẽ kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm nghiên cứu, xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Về khảo sát, Hội đồng Dân tộc đã và đang tổ chức khảo sát 5 chuyên đề đều là những vấn đề nóng, bức xúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác khảo sát được Hội đồng Dân tộc quan tâm nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực thi chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như tính khả thi và bất cập, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế về quản lý nhà nước trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm cơ sở pháp lý, cho việc nghiên cứu đề xuất chính sách dân tộc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, năm 2025, Hội đồng Dân tộc sẽ nghiên cứu định hướng xây dựng luật về lĩnh vực dân tộc; đôn đốc Chính phủ thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan có liên quan thực hiện khảo sát, đánh giá tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tham mưu, đề xuất để Quốc hội quyết định việc thực hiện trong Chương trình giai đoạn 2026 -2030…

Đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Hội đồng Dân tộc trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị về công tác nhân sự cũng như việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó chú trọng đến việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Long

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên cơ sở Luật chỉ quy định những vấn đề đã chín, đã rõ.

Với truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân phát biểu. Ảnh: Hồ Long

“Trong công tác giám sát, Hội đồng Dân tộc cần bảo đảm các chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế; tiếp tục đối thoại, lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số cùng các chuyên gia, nhà khoa học và chính quyền địa phương để kịp thời đề xuất những chính sách phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong việc triển khai các chính sách dân tộc”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Lê Nhật Thành phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Lê Nhật Thành phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và kỳ vọng, Hội đồng Dân tộc tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều nay, 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét quyết định việc thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Chính trị

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình

Thăm, chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Hữu Nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Bệnh viện triển khai sâu rộng hơn nữa ba đạo luật Quốc hội vừa ban hành cho ngành y tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”; “Thầy thuốc như mẹ hiền”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình, của người thân mình.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 26.2.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19.2.2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”

Phát biểu trong buổi lễ trọng đại kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” mà Nhân dân luôn kỳ vọng, mong chờ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 26.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), chiều 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương.