Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, Lai Châu

- Thứ Năm, 16/12/2021, 18:19 - Chia sẻ
Ngày 16.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Cùng đi có các lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng, Văn phòng Quốc hội, Quân khu 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc với Đồn Biên phòng Huổi Luông  

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ và Đồn Biên phòng Huổi Luông đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn về tình hình bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tình hình tội phạm cũng như các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tinh thần đấu tranh, bảo vệ biên giới của nhân dân.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ và Đồn Biên phòng Huổi Luông cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, như: Điều kiện cơ sở vật chất cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 dọc trên tuyến biên giới; thiếu đội ngũ cán bộ làm về công tác đối ngoại. Đời sống của nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Giao thông đi lại vất vả, nhất là việc tuần tra, bảo vệ biên giới tại các mốc giới hiểm trở, các phương tiện giao thông không thể đi đến được…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Phong Thổ nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đạt được. Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của cán bộ, quân và nhân dân trong việc duy trì bảo vệ an ninh biên giới, nhất là lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh trên biên giới. Từ đó, đưa ra những phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo đúng chỉ đạo về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao; cần tính kỹ hơn trong việc đo, vẽ, ghi lại hồ sơ, giấy tờ đất đai, chủ quyền lãnh thổ trên biên giới để truyền lại cho đời sau tiếp tục bảo vệ. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tích cực nắm chắc tình hình, tăng cường trinh sát ngoại tuyến, phát hiện kịp thời và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm Hiệp định biên giới quốc gia của nước bạn; dùng thực địa làm hậu thuẫn cho đối ngoại và ngược lại. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động đối ngoại dựa trên nguyên tắc "bất biến" nhưng linh hoạt, chủ động; kết hợp bảo vệ biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ, Đoàn công tác ghi nhận và trình Quốc hội xem xét.

Nhân kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã tặng quà cho UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Phong Thổ, Đồn Biên phòng Huổi Luông và 20 hộ dân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Huổi Luông.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Mốc 59 thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Văn Hoàng