Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng

- Thứ Bảy, 22/01/2022, 20:35 - Chia sẻ
Chiều 22.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và các đơn vị, lực lượng vũ trang, quân đội trên địa bàn thành phố.

Đến thăm, chúc Tết tại Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ và cán bộ, cấp ủy chính quyền nhân dân cùng lực lượng vũ trang thành phố lời chúc mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, sang năm mới sẽ có nhiều bước phát triển tiến bộ mới hơn. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà, chúc Tết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng
Ảnh: Ngọc Phú

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận sự phát triển đi lên của Đà Nẵng trong thời gian qua với những chuyển đổi, bứt phá lớn về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục chủ động có nhiều quyết sách để thành phố phát triển ngày một tốt hơn.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội đã hỗ trợ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn Đà Nẵng trên nhiều mảng công tác, đặc biệt là ban hành nhiều chủ trương, chính sách và nhiều nghị định, văn bản, tạo điều kiện cho thành phố có những chuyển biến, những mô hình chính quyền cơ bản phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của người dân. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng thành phố cơ bản thực hiện tốt các công tác phòng, chống dịch, chăm lo ổn định cuộc sống cho người dân. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, thành phố đã triển khai các hoạt động, bảo đảm cho người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn phòng, chống dịch. Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Đà Nẵng phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Thành đội Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và Tổng Công ty Sông Thu.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo về tình hình hoạt động của Quốc hội thời gian qua; trao đổi, chia sẻ một số dự án Luật, hoạt động lập pháp và công tác giám sát của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đơn vị Công an, Quân đội luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm duy trì quân số trong dịp Tết, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn. Các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, cùng Quốc hội tham gia hoạt động giám sát để các luật, dự án luật phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Lê Lâm